PVS đặt mục tiêu doanh thu 220 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, kỳ vọng vào siêu dự án khí Cá Voi Xanh 5 tỷ USD và các mảng năng lượng tái tạo mới.
- Lào Cai: Khởi tố ba cựu cán bộ thuế vì sai phạm tại cửa khẩu Kim Thành
- Lãnh đạo PECC3 bị bắt sau khi thù lao tăng vọt trong quý I-2026
- Bắt giám đốc doanh nghiệp: Hệ lụy từ sai phạm quản lý kinh tế và lừa đảo hàng giả
Kế hoạch doanh thu và các dự án trọng điểm của PVS
Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 08/6, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm với doanh thu khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 563 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện được hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2026.
Theo báo cáo từ Vietcap, điểm tựa lớn nhất cho sự tăng trưởng này là dự án khí Cá Voi Xanh với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD. Ban lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng dự án này sẽ đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2027. Với trữ lượng cao hơn khoảng 40% so với dự án Lô B, Cá Voi Xanh được xem là động lực chính giúp PVS nâng mức kế hoạch doanh thu giai đoạn 2026–2030 lên khoảng 210–220 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với dự tính trước đó.
Bên cạnh đó, việc nghiệm thu dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt trong năm nay có thể giúp doanh nghiệp hoàn nhập khoảng 600 tỷ đồng dự phòng, cùng với các khoản hoàn nhập khác từ Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn và Kho chứa LPG Thị Vải. với số dư khoảng 21 tỷ đồng. Tổng giá trị hoàn nhập tiềm năng từ các dự án có thể đạt khoảng 635 tỷ đồng.
Lộ trình tăng vốn và triển vọng năng lượng mới
Tiếp nối đà phát triển, PVS đang chuẩn bị cho một chu kỳ đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2028 nhằm tạo bước bứt phá cho những năm cuối thập kỷ. Một trong những chiến lược trọng tâm là việc tham gia sâu vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi và sản xuất cáp ngầm dưới biển.
Dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore và Malaysia, hợp tác cùng Sembcorp, dự kiến sẽ đạt quyết định đầu tư vào năm 2029. Để đáp ứng quy mô công việc khổng lồ từ các dự án năng lượng mới và điện hạt nhân, doanh nghiệp đã đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 5,1 nghìn tỷ đồng hiện tại lên 9 nghìn tỷ đồng, và có thể chạm mốc 13 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.
Các đợt tăng vốn lớn nhất dự kiến tập trung vào giai đoạn 2028–2029, trùng với thời điểm triển khai các dự án trọng điểm. Theo ghi nhận, nhu cầu về hạ tầng dầu khí tại thị trường Trung Đông và xu hướng tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho mảng dịch vụ EPC ngoài khơi của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Chương Đào (tổng hợp)

