Tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung ương tiếp tục nóng nghị trường chiều 17/6, với những quan điểm trái chiều. Người nói do thiếu thiết bị, vật tư và nhân lực; người lại cho rằng nguyên nhân sâu xa là do người dân mất niềm tin vào y tế tuyến cơ sở
- Quân tử cầu chư kỷ – Người quân tử trách mình
- Khi bữa cơm gia đình không còn khoảnh khắc sum vầy
- Trợ cấp thất nghiệp giữ nguyên mức 60% lương
Bệnh viện K quá tải: Bệnh nhân ung thư mòn mỏi chờ xạ trị
Tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội, đại biểu Đỗ Thị Lan (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội) cho rằng tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn như K, Bạch Mai, Việt Đức là do thiếu hụt nghiêm trọng về trang thiết bị và nhân lực. Nhiều bệnh nhân ung thư phải chờ đợi quá lâu vì không đủ máy xạ trị, lỡ mất thời gian vàng điều trị.
Theo bà Lan, bệnh viện K mỗi ngày tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân, trong khi lại thiếu máy siêu âm, máy chụp CT, đặc biệt là thiết bị xạ trị. Không chỉ tốn thời gian chờ khám, bệnh nhân còn phải chờ để có kết quả, kéo dài quá trình điều trị và tăng chi phí cho người nghèo.
Bà nêu rõ: “Giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng, tính đủ, trong khi các bệnh viện tự chủ vẫn chưa đủ nguồn thu để chi trả hợp lý cho đội ngũ y bác sĩ. Cơ chế đấu thầu, xã hội hóa đầu tư y tế vẫn còn nhiều vướng mắc”.
Kiến nghị sửa cơ chế, tăng đầu tư và giữ chân bác sĩ
Đại biểu tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ cần rà soát toàn diện tình hình quá tải, đặc biệt tại các bệnh viện chuyên sâu như bệnh viện K. Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là tăng đầu tư cho y tế dự phòng, hỗ trợ thiết bị, nhân lực và cải thiện thu nhập cho bác sĩ công lập để giữ chân nhân tài.
Ngoài ra, bà cũng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế tự chủ, đồng thời mở rộng hợp tác công tư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư thiết bị và mua sắm vật tư y tế.
“Không phải chỉ thiếu thiết bị, mà do mất niềm tin vào y tế cơ sở”
Tranh luận lại, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam) cho rằng các bệnh viện trung ương đúng là quá tải, nhưng không hoàn toàn do thiếu thiết bị. Sau dịch Covid-19, nhiều máy móc bị niêm phong để phục vụ điều tra, kể cả thiết bị do tư nhân tài trợ cũng không thể đưa vào sử dụng vì vướng cơ chế.
Ông Huân đề xuất: “Cần có cơ chế đặc thù cho ngành y tế, cho phép vận hành thiết bị y tế trong thời gian chờ thanh tra. Đồng thời, phải có chính sách hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu để họ yên tâm công tác”.
“Muốn giảm tải, phải khôi phục niềm tin vào y tế tuyến xã”
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, lại cho rằng gốc rễ của tình trạng quá tải là do người dân mất niềm tin vào tuyến y tế cơ sở. “Ngay cả những bệnh lý đơn giản, người dân cũng vượt tuyến lên trung ương”, ông nói.
Ông Hiếu kiến nghị tổ chức lại trạm y tế xã theo mô hình phòng khám hiện đại, có bác sĩ tuyến huyện hoặc tỉnh về hỗ trợ định kỳ. Bên cạnh đó, cần dừng cơ chế tự chủ với bệnh viện tuyến huyện để giảm áp lực tài chính, giúp họ tập trung vào chuyên môn và nâng cao thu nhập cho cán bộ y tế.
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề xuất: tuyến tỉnh điều trị các bệnh phổ biến; tuyến trung ương cần tổ chức theo mô hình “viện trong viện” để phân luồng hiệu quả. “Chỉ khi nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở thì mới gỡ được nút thắt quá tải ở tuyến trên,” ông khẳng định.
Theo VnExpress