Tại Phúc Kiến, quán cà phê vách đá Gushi Cliff phục vụ khách đu dây mạo hiểm ở độ cao 60m với giá 1,5 triệu đồng nhằm tạo ra trải nghiệm cảm giác mạnh hiện nay.
- Vương An Thạch: “ông tổ” của những câu đố đèn lồng và trí tuệ người xưa
- Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đổi mới phương thức đón du khách
- Giá bạc tăng mạnh chạm ngưỡng kỷ lục 100 triệu đồng một kg
Hành trình di chuyển đến quán cà phê vách đá
Gushi Cliff Coffee tọa lạc trên một vách đá dựng đứng hướng ra biển tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thay vì lựa chọn những không gian sầm uất giữa lòng phố thị, cơ sở này bám mình trực tiếp vào vách đá ở độ cao 60m so với mặt biển. Để thưởng thức đồ uống tại đây, thực khách phải thực hiện một lộ trình di chuyển đầy thử thách kéo dài trong khoảng 30 phút.
Hành trình bắt đầu bằng việc đi bộ dọc theo cung đường “via ferrata”, tuyến đường leo núi được lắp sẵn hệ thống dây cáp và các bậc sắt cố định trực tiếp vào bề mặt đá. Du khách phải bám vào hệ thống này để di chuyển dọc theo vách núi dựng đứng cho đến khi tới điểm tập kết kỹ thuật. Sau khi hoàn thành đoạn đường leo núi, thực khách nhận sự hỗ trợ từ huấn luyện viên chuyên nghiệp để chuẩn bị đu dây xuống các bệ ngồi lơ lửng.
Những chiếc bệ kim loại hình chữ nhật này được gắn chặt vào vách đá bằng hệ thống kỹ thuật chịu lực cao để đảm bảo an toàn. Toàn bộ khu vực này luôn có nhân viên túc trực để hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống phát sinh. Mỗi bệ chỉ đủ chỗ cho vài người ngồi, với tầm nhìn phía trước là khoảng không rộng mở hướng thẳng ra biển lớn nơi sóng biển luôn cuộn trào phía dưới.
Tiêu chuẩn an toàn và chi phí tại quán cà phê vách đá
Trong suốt thời gian trải nghiệm, khu vực bệ ngồi được trang bị hệ thống dây bảo hiểm và móc bảo hộ cá nhân để bảo đảm an ninh tuyệt đối. Mọi thao tác di chuyển hay thay đổi vị trí của khách đều có nhân viên kỹ thuật giám sát chặt chẽ tại chỗ. Cơ sở quy định thực khách không được tự ý thực hiện bất kỳ thao tác kỹ thuật nào nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia.
Mức giá cho một lần trải nghiệm là 398 nhân dân tệ, tương đương gần 1,5 triệu đồng mỗi lượt. Khoản chi phí này bao gồm phí bảo hiểm bắt buộc, tiền thuê thiết bị bảo hộ chuyên dụng và thù lao cho hướng dẫn viên hỗ trợ kỹ thuật suốt hành trình. Một khi thực khách đã xuống đến vị trí bệ ngồi ổn định, họ có thể lưu lại bao lâu tùy thích để tận hưởng không gian biển trời mà không bị giới hạn về thời gian.
Cơ sở này bắt đầu hoạt động từ năm 2004 và vốn là điểm đến kén khách, chủ yếu phục vụ giới leo núi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa điểm này trở thành hiện tượng du lịch sau khi các video ghi lại cảnh thực khách lơ lửng giữa biển xanh lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Lượng khách tăng đột biến buộc quán phải yêu cầu đặt chỗ trước để kiểm soát số lượng và duy trì các tiêu chuẩn an toàn vận hành.
Theo: Khai Mở

