Chỉ định Chủ tịch tỉnh, thành thay vì bầu cử – đây là một trong những nội dung quan trọng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất nhằm thể chế hóa Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính. Việc thay đổi cách thức bổ nhiệm nhân sự này được xem là phù hợp với tình hình mới sau sáp nhập địa giới hành chính.
- Mẹ thông thái và cuộc “vượt sóng” cùng con trai tuổi 13
- Trú ẩn trong vàng: Cái giá thật sự của làn sóng gom vàng toàn cầu
- Trump tuyên bố: Mỹ sẽ “bỏ qua” đàm phán hòa bình nếu Nga không tham gia
Thường vụ Quốc hội kiến nghị thay đổi cách bổ nhiệm lãnh đạo địa phương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có kết luận liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất không tổ chức bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh và cấp xã sau khi hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính.
Theo đề xuất, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội; Trưởng các Ban HĐND và Ủy viên UBND sẽ không do bầu cử mà được chỉ định hoặc bổ nhiệm. Căn cứ để chỉ định là thông báo của cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ.
Nhân sự có thể không cần là đại biểu HĐND
Trong những trường hợp đặc biệt, Thường vụ Quốc hội có thể cho phép chỉ định nhân sự không phải là đại biểu HĐND đảm nhiệm chức danh lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp xã tại địa phương mới được thành lập. Điều này được nhấn mạnh nhằm bảo đảm tính kế thừa và ổn định trong tổ chức bộ máy chính quyền sau sáp nhập.
Đề xuất này nhằm thể chế hóa Kết luận 150 của Bộ Chính trị về hướng dẫn phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã trong các trường hợp hợp nhất, sáp nhập hoặc thành lập mới.
Chính quyền địa phương sẽ tổ chức theo 2 cấp
Theo Nghị quyết 60 được Trung ương ban hành ngày 12/4, sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, chính quyền địa phương trên cả nước sẽ tổ chức theo hai cấp hành chính: cấp tỉnh và cấp xã. Cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động sau khi Quốc hội thông qua sửa đổi Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
Hiện cả nước có 11 tỉnh, thành giữ nguyên trạng: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng. 52 địa phương còn lại sẽ tiến hành sáp nhập, giảm còn 23 tỉnh, thành. Như vậy, cả nước sẽ còn lại 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Giảm mạnh số lượng xã, phường trên cả nước
Việc tổ chức lại bộ máy hành chính sẽ kéo theo việc cắt giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến, sau sáp nhập, cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng xã, phường hiện nay. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngay khi được thành lập. Nội dung này sẽ được xem xét, quyết định trong thời gian tới.
Nguồn: VnExpress