Phiên dịch viên Ukraine được cho là đã bỏ trốn ngay trong lúc cuộc đàm phán với Nga diễn ra tại Istanbul, làm dấy lên nhiều nghi vấn về nội tình phái đoàn cũng như mục đích thực sự của hành động này. Cụm từ khóa “phiên dịch viên Ukraine bỏ trốn” hiện đang thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và công chúng.
- Nga tuyên bố bắn hạ hơn 230 UAV Ukraine, sân bay Mátxcơva tạm thời đóng cửa
- Ông Trump ‘khẩu chiến’ với Tổng thống Nam Phi ngay tại Nhà Trắng
- Tổng Thống Trump từ bỏ vai trò hòa giải Ukraine, ưu tiên thương mại với Nga
Cuộc rút lui bất ngờ giữa lúc đàm phán căng thẳng
Theo truyền thông Ukraine, ông Oleg Golovko – phiên dịch viên của phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5 – được cho là đã rời bỏ nhiệm vụ và bỏ trốn khỏi Istanbul trước khi vòng đàm phán kết thúc. Đáng chú ý, ông không sử dụng đường hàng không để tránh bị theo dõi; mà chọn di chuyển bằng ô tô, vượt biên sang Bulgaria.
Một số báo cáo chưa được xác thực cho biết, ông Golovko không hành động một mình; mà còn đi cùng một trợ lý thư ký của đoàn Ukraine. Sự vắng mặt đột ngột của họ đã khiến cuộc đàm phán bị gián đoạn; buộc phái đoàn phải kéo dài thời gian nghỉ thêm 15 phút để chờ người thay thế.
Phía Ukraine giữ im lặng, tung tích vẫn là ẩn số
Cho đến nay, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức nào về việc “phiên dịch viên Ukraine bỏ trốn”; cũng như chưa xác nhận danh tính người đi cùng Golovko. Hiện vẫn chưa rõ ông đang ở đâu và liệu hành động này có mang yếu tố chính trị hay cá nhân.
Có ý kiến cho rằng phía Ukraine không sử dụng phiên dịch viên trong buổi đàm phán; tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với các nguồn tin cho thấy ông Golovko là một thành viên trong đoàn chính thức, do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.
Nằm trong làn sóng “chảy máu chất xám” ở Ukraine?
Ông Oleg Golovko từng làm việc tại Bộ Quốc phòng Ukraine từ năm 2023 và giữ vai trò phiên dịch cho các đoàn quốc tế. Việc ông xuất hiện trong phái đoàn đàm phán với Nga thể hiện vị trí quan trọng trong hệ thống. Với việc Ukraine hiện vẫn đang áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với nam giới từ 18–60 tuổi; hành động của Golovko càng gây tranh cãi và đặt ra nghi vấn về sự kiểm soát nội bộ.
Sự việc này khiến ông Golovko nằm trong danh sách ngày càng dài các quan chức, vận động viên; và nhân vật công chúng Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi chiến sự với Nga leo thang.
Căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn
Trước đó, vào ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cử phái đoàn đến Istanbul để nối lại đối thoại trực tiếp với Ukraine. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu; bao gồm nhiều quan chức cấp cao từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và cơ quan tình báo quân sự.
Trong khi đó, phái đoàn Ukraine quy tụ những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh như Thứ trưởng Ngoại giao Serhiy Kyslytsya, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Oleksandr Poklad; và các quan chức cấp cao từ Cơ quan Tình báo nước ngoài và Tổng tham mưu quân đội.
Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 90 phút nhưng không đạt được bước tiến đáng kể. Nga tiếp tục bác bỏ đề xuất ngừng bắn và yêu cầu Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ. Hai bên chỉ thống nhất được việc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1 đổi 1; với 1.000 người mỗi phía, và cam kết duy trì liên lạc đàm phán trong thời gian tới.
Theo: Dantri