Robot trí tuệ nhân tạo Xueba 01 trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ đầu tiên về kịch nghệ tại Học viện Hí kịch Thượng Hải, mở ra kỷ nguyên mới cho nghệ thuật và công nghệ.
- Vi ‘Ngộ’ bị khởi tố thêm tội kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
- Chợ truyền thống đìu hiu: cách nào để “giải cứu” tiểu thương?
- Cơm nắm mo cau – Đơn sơ mà đậm đà hồn quê
Học viện Hí kịch Thượng Hải (STA) lần đầu tiên chấp nhận một robot trí tuệ nhân tạo, Xueba 01, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Kịch nghệ và Điện ảnh. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt khi một cỗ máy hình người được cấp tư cách học tiến sĩ về nghệ thuật. Xueba 01, do Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải cùng DroidUp Robotics phát triển, sẽ bắt đầu chương trình 4 năm từ ngày 14/9.
Robot trí tuệ nhân tạo Xueba 01 và khả năng biểu cảm
Xueba 01 cao 1,75m, nặng 30 kg, sở hữu khuôn mặt đàn ông trưởng thành. Làn da silicone giúp robot thể hiện biểu cảm chi tiết. Đeo kính, mặc áo sơ mi và quần dài, Xueba 01 giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại. Robot sẽ học hí kịch truyền thống Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của giáo sư Yang Qingqing, nghệ sĩ nổi tiếng Thượng Hải. Xueba 01 được cấp thẻ sinh viên ảo và học phí chưa công bố.
Robot trí tuệ nhân tạo học gì tại STA?
Chương trình tiến sĩ của Xueba 01 tập trung vào nghệ thuật và công nghệ. Robot sẽ học biểu diễn sân khấu, viết kịch bản, thiết kế bối cảnh. Ngoài ra, nó nghiên cứu điều khiển chuyển động và tạo sinh ngôn ngữ. Xueba 01 tham gia lớp học, diễn tập hí kịch cùng nghiên cứu sinh khác. Robot cần hoàn thành luận văn cuối khóa. Theo giáo sư Yang, Xueba 01 có thể trở thành đạo diễn AI tại bảo tàng, nhà hát, hoặc mở studio nghệ thuật riêng sau tốt nghiệp.
Thách thức và tranh luận về robot học tiến sĩ
Xueba 01 tự nhận là “nghệ sĩ AI”, khám phá hí kịch truyền thống qua công nghệ. Nó có thể kết bạn, trao đổi kịch bản, hỗ trợ tinh chỉnh động tác nhảy. Robot còn tạo tiếng ồn trắng để xoa dịu cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một sinh viên STA đặt câu hỏi liệu Xueba 01 có thể hiện được biểu cảm và chất giọng độc đáo của hí kịch Trung Quốc. Một số lo ngại robot chiếm tài nguyên của sinh viên con người.
Việc robot học đại học không còn mới. Năm 2017, robot BINA48 của Mỹ hoàn thành khóa triết học tại Đại học Notre Dame de Namur. BINA48 đạt điểm cao, thậm chí đồng giảng dạy tại West Point. Ở Nhật Bản, robot Alter 3 từng hát opera và chỉ huy dàn nhạc trong vở Android Opera Scary Beauty năm 2020.
Sự xuất hiện của Xueba 01 tại STA mở ra hướng đi mới. Nó thúc đẩy sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Tuy nhiên, câu hỏi về tính công bằng và khả năng biểu đạt nghệ thuật của robot vẫn cần thời gian trả lời. Xueba 01 hứa hẹn mang đến những đột phá, nhưng cũng đặt ra thách thức cho ngành giáo dục và sân khấu.
Theo: VnExpress