Hàng triệu bộ sách giáo khoa dùng một lần đang gây áp lực chi phí, tạo ra sự lãng phí hàng nghìn tỷ đồng và đặt ra nhiều bất cập giáo dục.
- Uống trà sai cách gây hại: thói quen cần bỏ ngay
- Chuối – Chìa khóa cho hệ tiêu hóa khỏe, tâm trạng tốt và huyết áp ổn định
- Chuyện gì đang xảy ra với PSG?
Sách giáo khoa dùng một lần làm gia tăng gánh nặng phụ huynh
Cứ mỗi mùa tựu trường, thay vì tái sử dụng sách cũ, phụ huynh lại phải sắm trọn bộ sách mới cho con em. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở sự đa dạng của ba bộ sách giáo khoa khác nhau. Khi mỗi trường, thậm chí mỗi lớp chọn một bộ khác, sách cũ từ học sinh khóa trước hầu như mất giá trị.
Trường hợp chị Nguyễn Thùy Trang tại phường Phú Diễn là minh chứng rõ ràng. Dù có chồng sách lớp 11 còn nguyên, con trai chị vẫn không thể dùng vì trường em chọn bộ sách khác. Hơn 20 quyển sách trở thành giấy vụn, vừa gây lãng phí, vừa khiến chị tiếc nuối.
Thêm vào đó, thiết kế sách bài tập buộc học sinh điền trực tiếp câu trả lời càng khiến sách không thể dùng lại. Phần tự luận thì phải ghi ra vở, nhưng phụ huynh vẫn phải chi tiền mua đủ bộ sách, dù giá trị sử dụng thực sự không cao.
Lãng phí hàng nghìn tỷ đồng từ sách giáo khoa dùng một lần
Theo thống kê, năm học 2024–2025 có khoảng 23 triệu học sinh phổ thông. Với mức giá 300.000 đồng/bộ, tổng chi phí dành cho sách giáo khoa gần 7.000 tỷ đồng. Con số này sẽ giảm mạnh nếu sách có thể tái sử dụng.
Sự lãng phí không chỉ tác động trực tiếp đến ngân sách của từng gia đình, mà còn tạo ra gánh nặng xã hội. Trong khi đó, nhiều gia đình ở vùng khó khăn vẫn phải vay mượn để mua đủ sách cho con.
Cần cải cách để sách giáo khoa không còn “dùng một lần”
Các chuyên gia giáo dục cho rằng sách giáo khoa nên được xem là tài liệu hướng dẫn, còn phần làm bài tập nên được ghi vào vở riêng. Cách làm này vừa bảo quản được sách, vừa giúp thế hệ sau tiếp tục sử dụng.
Tại phiên họp ngày 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị điều chỉnh dự thảo Luật Giáo dục, nhằm hạn chế tình trạng sách buộc học sinh viết trực tiếp. Đây được coi là giải pháp căn cơ để tránh sự lãng phí hàng nghìn tỷ đồng và đảm bảo công bằng giáo dục.
Đã đến lúc cần thay đổi quan điểm tiếp cận với sách giáo khoa. Mỗi cuốn sách phải trở thành hành trang tri thức lâu dài cho học sinh, thay vì chỉ là món hàng tiêu thụ trong một năm học.
Theo: Hanoimoi