Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở khu Midtown Manhattan, New York vào giờ tan sở ngày 29/7 khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nghi phạm được cho là đã tự sát tại hiện trường.
- Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Lãnh đạo Campuchia và Thái Lan sắp đàm phán hòa bình tại Malaysia – Tin360
Vụ tấn công giữa trung tâm tài chính Manhattan
Vào lúc 18h30 ngày 29/7 (giờ địa phương), một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà văn phòng 345 Park Avenue, nằm ở khu Midtown Manhattan – một trong những khu vực sầm uất và có mức độ an ninh cao của New York.
Tòa nhà 44 tầng này là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức lớn, trong đó có Blackstone và NFL. Trong giờ tan sở, một người đàn ông mặc vest, áo sơ mi trắng, đeo kính râm và mang theo súng trường đã bất ngờ tiến vào sảnh chính và nổ súng.
Camera an ninh tại hiện trường ghi lại cảnh nghi phạm cầm súng trường đi qua lối vào khu văn phòng, trong trạng thái rất bình tĩnh. Tiếng súng vang lên dữ dội khiến nhiều người nhầm tưởng là tiếng công trình thi công hoặc tai nạn giao thông. Một nhân chứng mô tả: “Giống như tiếng vũ khí tự động – rất lớn, rất nhanh, như thể đến từ một khẩu súng có băng đạn lớn.”
Cảnh sát thiệt mạng, nghi phạm tử vong trên tầng 33
Ngay khi nhận được thông báo, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã triển khai lực lượng phản ứng nhanh tới hiện trường. Theo xác nhận từ cơ quan chức năng, nghi phạm hành động một mình, sau đó cố thủ tại tầng 33 của tòa nhà và được phát hiện đã tự sát tại đây.
Tầng 33, nơi nghi phạm tự sát, chưa rõ thuộc về đơn vị hoặc công ty nào. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy thêm một số nạn nhân trên tầng này, song chưa công bố danh tính.
Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có một sĩ quan cảnh sát thuộc Đồn 47, đang làm nhiệm vụ bảo vệ có trả phí cho chủ tòa nhà. Người này bị trúng đạn ngay tại hiện trường và tử vong sau đó tại bệnh viện. Hai dân thường khác cũng bị thương nghiêm trọng, trong đó có một người đang nguy kịch. Ngoài ra, nhiều người bị thương nhẹ do chen lấn khi tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Phản ứng từ chính quyền và cư dân thành phố
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, khu vực từ phố 51 đến phố 52 dọc theo Park Avenue đã được phong tỏa. Cảnh sát kêu gọi người dân tại các tòa nhà lân cận không rời khỏi chỗ, tránh xa cửa sổ cho đến khi tình hình được kiểm soát.
FBI cùng các lực lượng phản ứng nhanh đã phối hợp rà soát toàn bộ tòa nhà để xác định không còn mối đe dọa nào khác. Các nhân viên văn phòng tại những tòa nhà xung quanh được hướng dẫn “ở nguyên tại chỗ”. Một số người may mắn được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Một nhân chứng, bà Kathleen Benanti, chia sẻ: “Tôi từng sống sót qua vụ 11/9. Cảm giác hôm nay khiến tôi như bị đánh thức lại ký ức cũ. Tôi rất sợ, nhưng hiện đã an toàn.”
Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul và Thị trưởng Eric Adams đều đã được thông báo và ra khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực cho đến khi có thông tin mới.
Giới chức hiện đang điều tra động cơ của vụ tấn công. Theo nhận định ban đầu, đây không phải một hành động khủng bố có tổ chức, nhưng mọi khả năng vẫn đang được xem xét.
Theo VTC News