Hà Nội đang đẩy mạnh 8 siêu dự án tại Hà Nội nhằm thay đổi diện mạo đô thị, nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản lớn cần được giải quyết.
- Bến du thuyền Van Phuc City: Đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản ven sông
- Eo biển Hormuz: Tổng thống Trump yêu cầu Iran dừng việc thu phí
- Hồ sơ về cách ông Trump quyết định tấn công Iran
Tiến độ triển khai các khu đô thị và hạ tầng thể thao
Hà Nội hiện đang triển khai 8 dự án hạ tầng quy mô lớn theo danh mục trọng điểm của Nghị quyết số 258 từ Quốc hội. Theo báo cáo mới nhất, có 6 công trình đã chính thức khởi công xây dựng, trong khi 2 dự án còn lại vẫn đang ở bước hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư ban đầu. Việc triển khai này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cấu trúc đô thị nhưng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để đảm bảo tính đồng bộ.
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được xem là một trong những điểm nhấn hạ tầng đầu tiên, đã bắt đầu thi công từ cuối tháng 12 năm 2025. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết và xử lý tình trạng chồng lấn mặt bằng. Mục tiêu đặt ra là sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn để không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng sân vận động Trống Đồng và các hạng mục phụ trợ khác.
Tại khu vực phía Bắc thành phố, hai dự án đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Thiên Lộc cũng đã được khởi động từ đầu năm 2026. Trong đó, khu đô thị tại Thư Lâm được xác định là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Đối với dự án tại Thiên Lộc, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục về chủ trương đầu tư trong tháng 4, tiếp theo là phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 6 tới.
Giải quyết vướng mắc cho các siêu dự án tại Hà Nội
Khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe của Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai đã bắt đầu thi công từ tháng 1 năm 2026. Hiện tại, dự án đang thực hiện song song việc lập quy hoạch chi tiết và bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng. Phía chính quyền địa phương đặt mục tiêu sẽ hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý quan trọng nhất cho dự án y tế này ngay trong quý II năm nay.
Một công trình trọng điểm khác là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hiện vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện các phương án về tuyến đường. Công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư đang được triển khai, đồng thời các cơ quan chức năng phải phối hợp để thống nhất vị trí các nút giao thông quan trọng. Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu là bước đi cần thiết để phục vụ cho việc triển khai trục đại lộ mang tính chiến lược này.
Trong khi đó, dự án cải tạo khu vực Hồ Tây và Trục không gian Quốc lộ 1A vẫn chưa bước vào giai đoạn xây dựng thực tế. Các hạng mục ven hồ đang được nghiên cứu về phương án kiến trúc và thiết kế cảnh quan, còn dự án Quốc lộ 1A đang hoàn thiện hồ sơ để đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dù việc thi công cơ bản bám sát kế hoạch, nhưng những rào cản về mặt bằng và quy hoạch vẫn là thử thách cần tháo gỡ để đảm bảo tính đồng bộ cho hạ tầng thủ đô.
Theo: Báo Dân trí

