Site icon Tin360

Sinh viên Việt cần lưu ý gì khi Mỹ thu hồi gần 1.000 visa?

Tính đến ngày 12/4, sinh viên quốc tế của hơn 170 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đã bị thu hồi visa Ảnh: Báo Hải Dương

Sinh viên quốc tế tại Mỹ đang đối mặt với làn sóng siết chặt thị thực khi gần 1.000 người bị thu hồi visa mà không có cảnh báo rõ ràng từ phía nhà chức trách.

Trong số này, có cả sinh viên đến từ những đại học danh tiếng như Harvard, Stanford hay Columbia. Điều này gây hoang mang cho không ít sinh viên Việt Nam đang học tập hoặc chuẩn bị sang Mỹ du học.

Thu hồi visa F-1 và J-1 tăng cao

Phần lớn visa bị thu hồi thuộc diện F-1 (dành cho sinh viên chính quy) và J-1 (trao đổi học thuật). Một số nguyên nhân được nêu bao gồm: từng tham gia biểu tình, vi phạm luật giao thông, có tư tưởng chống đối, hoặc vi phạm luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bị từ chối visa mà chưa rõ lý do cụ thể, càng làm gia tăng tâm lý lo lắng.

Sinh viên lo lắng và cẩn trọng hơn

Trần Anh Duy (Hà Nội), chuẩn bị nhập học Đại học Michigan vào tháng 9, chia sẻ cảm giác lo lắng khi đọc tin về các trường hợp bị tước visa dù đang học năm thứ 3 hoặc 4. Cậu cho biết bản thân đã cẩn trọng hơn trong hành vi trên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến việc xét duyệt visa.

Tương tự, Trần Yến Nhi – sinh viên năm 2 tại Đại học Utah – dù tự tin vào hồ sơ “trong sạch”, cũng không khỏi hoang mang: “Em cảm thấy lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Chuyên gia khuyến nghị sinh viên Việt giữ bình tĩnh

Bà Trần Phương Hoa, Giám đốc Tổ chức giáo dục Summit, cho rằng du học sinh Việt không cần quá lo lắng. Phần lớn các trường hợp bị thu hồi visa là do không tuân thủ pháp luật Mỹ hoặc bị xem là nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh.

Bà nhấn mạnh: “Nếu sinh viên Việt có thành tích học tập tốt, nhân thân rõ ràng, tuân thủ pháp luật thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.” Hơn nữa, Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia bị Mỹ kiểm soát gắt gao về visa.

Lưu ý quan trọng cho sinh viên Việt tại Mỹ

Để giảm rủi ro, sinh viên nên:Hạn chế di chuyển quốc tế nếu không cần thiết.Luôn kiểm tra trạng thái visa với bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế trước khi rời Mỹ.Hiểu rõ quy định về số tín chỉ tối thiểu, thời gian làm thêm hợp pháp.Không dùng chất cấm, trung thực khi khai hồ sơ, tuân thủ pháp luật tuyệt đối.

Bà Hoa cũng lưu ý việc chuyển diện visa hoặc xin gia hạn khi về nước có thể dẫn đến chậm trễ nếu giấy tờ thất lạc, ảnh hưởng đến kế hoạch học tập.
Dù tình hình hiện tại có nhiều biến động, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và tuân thủ đúng quy định, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục hành trình học tập tại Mỹ

Nguồn: Báo Hải Dương