Site icon Tin360

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Thái Lan, Bộ Y tế Việt Nam ra khuyến cáo ứng phó

Giới chức Thái Lan cho biết người dân không cần phải hoảng sợ nhưng cần cảnh giác và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng, như đeo khẩu trang. (Ảnh: The Nation)

Ngày 14/5/2025 – Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại Thái Lan và một số quốc gia, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra thông tin cập nhật và các khuyến cáo mới nhằm tăng cường phòng, chống dịch trong nước.

Ca mắc COVID-19 tại Thái Lan gia tăng, xuất hiện chủ yếu tại Bangkok

Theo thống kê từ ngày 1 đến 10/5, Thái Lan đã ghi nhận 53.676 ca nhiễm mới16 ca tử vong. Riêng tại thủ đô Bangkok, số ca mắc lên tới 16.723 trường hợp, trong đó có 2 ca tử vong. Một số địa phương khác như Chon Buri (1.177 ca), Nonthaburi (866 ca) và Rayong (553 ca) cũng ghi nhận số ca đáng kể.

Tuần gần đây (4–10/5), số ca nhiễm mới tại Thái Lan đã giảm còn 12.453 ca, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Nguyên nhân được cho là liên quan đến sự lây lan nhanh của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron – vốn đã xuất hiện từ năm 2023.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, dù số ca tăng nhanh nhưng phần lớn đều chỉ có triệu chứng nhẹ, do đây là bệnh đã trở thành lưu hành tại nước này. WHO cũng cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể XBB.1.16 gây triệu chứng nghiêm trọng hơn, và chưa đưa ra cảnh báo toàn cầu mới.

Toàn cầu ghi nhận gần 25.500 ca trong 28 ngày

Trong vòng 28 ngày kết thúc ngày 27/4, toàn thế giới ghi nhận 25.463 ca mắc COVID-19, giảm 56,9% so với chu kỳ trước. Số ca tử vong cũng giảm 37,9%. Brazil là nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn 7.000 trường hợp, tiếp theo là Anh với hơn 5.000 ca.

Việt Nam: Số ca rải rác, chưa có ca tử vong, giám sát chặt dịch

Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 148 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành, không có trường hợp tử vong. Một số địa phương có số ca cao gồm:

Các địa phương khác ghi nhận từ 1–6 ca. Trung bình trong 3 tuần gần đây, mỗi tuần có khoảng 20 ca nhiễm – cho thấy mức gia tăng nhẹ nhưng không đột biến.

Bộ Y tế nhận định, khả năng số ca sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu đi lại, giao lưu lớn trong kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, song khả năng xuất hiện ca nặng là thấp vì chủng virus đang lưu hành chưa gây biến chứng nghiêm trọng.

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh có biến động, Bộ Y tế yêu cầu hệ thống y tế toàn quốc:

Khuyến cáo người dân:

  1. Đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng
  2. Hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết
  3. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
  4. Duy trì luyện tập thể chất và chế độ ăn uống hợp lý
  5. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở – đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời

Đặc biệt, người về từ các quốc gia có số ca mắc cao cần tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc gần để tránh nguy cơ lây lan.

Việt Nam tiếp tục phối hợp với WHO giám sát chặt tình hình

Bộ Y tế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc theo dõi xu hướng dịch COVID-19 toàn cầu, nhằm chủ động điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo: Tuổi Trẻ