TP.HCM ghi nhận hơn 640 ca sốt xuất huyết trong tuần 26, tăng mạnh so với trung bình 4 tuần trước, nhiều ca diễn biến nặng phải nhập viện cấp cứu.
- Nguyễn Thùy Linh thắng nghẹt thở, vào tứ kết Canada Open 2025
- Giám đốc công ty biến dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm dùng cho người bị bắt
- Lấy giá đất “bong bóng” trở thành chuẩn cho bảng giá đất mới – Chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn.
Sốt xuất huyết TP.HCM: Tăng 60,4%, nhiều trẻ sốc nặng nhập viện
Trong tuần từ 23–29/6/2025 (tuần 26), TP.HCM ghi nhận 645 ca sốt xuất huyết, tăng 60,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đã lên đến 10.262. Các địa phương có số ca tăng nhanh gồm Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi.
Tình trạng sốc sốt xuất huyết đang gia tăng đáng lo ngại. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca sốc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2024. Trẻ nhập viện trong tình trạng suy gan, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan. Nhiều trường hợp được hồi sức tích cực, thở máy, truyền máu và điều trị kéo dài. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Nhi đồng 2 cũng ghi nhận hàng loạt ca nặng, có trẻ điều trị sốc kéo dài tới 3 tuần.
Sốt xuất huyết TP.HCM: Nguy cơ tử vong cao nếu không phát hiện sớm
Theo bác sĩ Bạch Thị Chính (VNVC), sốc thường xảy ra từ ngày thứ 3 đến thứ 7, khi bệnh nhân hạ sốt đột ngột. Nhiều người nhầm tưởng đã khỏi bệnh nên không kịp xử trí, dẫn đến trụy tim mạch, phù phổi, suy gan, thậm chí tử vong. Với trẻ em, nếu mất tới 35–40% thể tích máu, huyết áp sẽ bằng 0 và có thể tử vong.
Các dấu hiệu cảnh báo sốc gồm tay chân lạnh, mạch nhanh, mệt lả, vật vã, ói ra máu, tiêu phân đen. Đặc biệt, người từng mắc sốt xuất huyết có nguy cơ sốc cao hơn khi tái nhiễm chủng virus khác do cơ chế “tăng cường phụ thuộc kháng thể” (ADE), làm bệnh diễn tiến nặng hơn.
Sốt xuất huyết TP.HCM: Chủ động phòng bệnh bằng tiêm vaccine và diệt muỗi
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến (Bệnh viện Nhi đồng TP) khuyến cáo người dân cần chủ động phòng dịch trong mùa mưa. Các biện pháp gồm: diệt muỗi, lăng quăng, mặc áo dài tay, ngủ mùng, dọn vật chứa nước đọng.
Hiện Việt Nam đã có vaccine Qdenga (Takeda, Nhật Bản), phòng 4 chủng virus Dengue, hiệu quả bảo vệ hơn 80%, giảm nguy cơ nhập viện hơn 90%. Trẻ từ 4 tuổi và người lớn đều có thể tiêm, gồm 2 liều cách nhau 3 tháng. Người từng mắc bệnh vẫn nên tiêm để phòng tái nhiễm nặng.
Sở Y tế TP.HCM đang triển khai chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết toàn diện, từ diệt lăng quăng đến tăng cường huấn luyện y tế tuyến đầu. Các bệnh viện được yêu cầu đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất và tập huấn đầy đủ quy trình điều trị theo hướng dẫn Bộ Y tế, nhằm giảm thiểu tử vong và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo: Tin Tức