Cựu Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cáo buộc ông Joe Biden sử dụng bút tự động khi còn đương nhiệm, cho rằng điều này đã góp phần đưa “tội phạm” vào Mỹ thông qua chính sách nhập cư lỏng lẻo.
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
- MU ngầm xác nhận chia tay 5 ngôi sao qua bộ ảnh áo đấu mới
- Tài xế bỏ đi, khóa xe buýt khiến cả trăm hành khách suýt ngạt ở sân bay
Stephen Miller chỉ trích việc dùng bút tự động để ký sắc lệnh
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 21/7, Stephen Miller – cựu Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Donald Trump – đã đưa ra cáo buộc gây tranh cãi về cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Miller cho rằng việc ông Biden sử dụng bút tự động để ký các sắc lệnh hành pháp đã vô tình hoặc cố ý mở đường cho “tội phạm” xâm nhập vào Mỹ.
Miller nhấn mạnh: “Đảng Dân chủ đã tạo ra một tổng thống bù nhìn dưới thời Biden, rồi lợi dụng quyền lực của ông ta để đưa những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất thế giới đến sinh sống ngay trong các thị trấn của chúng ta”. Theo ông, chính sách nhập cư lỏng lẻo của chính quyền Biden đã biến vấn đề biên giới thành công cụ chính trị nhằm phục vụ lợi ích riêng.
Bình luận của Miller xuất hiện sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông tin về vụ một nghi phạm nhập cư trái phép phục kích và bắn một nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) không mặc đồng phục tại New York. Nghi phạm được xác định là Miguel Francisco Mora Nunez, người đã vượt biên vào Mỹ tháng 4/2023 và từng bị truy nã về tội cướp có vũ trang vào tháng 2/2025.
Các sắc lệnh nhập cư gây tranh cãi dưới thời Biden
Trong nhiệm kỳ, ông Biden đã ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp liên quan đến nhập cư, bao gồm sáng kiến “Giữ Gia Đình Quây Quần” (Keeping Families Together). Chính sách này nhằm tạo con đường nhập tịch cho người nhập cư trái phép kết hôn với công dân Mỹ. Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ sáng kiến này vì cho rằng vi phạm luật nhập cư hiện hành.
Nhà Trắng chưa cung cấp chi tiết về các sắc lệnh cụ thể mà Miller đề cập, nhưng thừa nhận ông Biden sử dụng bút ký tự động trong nhiều công việc. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nói: “Toàn bộ nhiệm kỳ của Biden – bao gồm cả các chính sách biên giới nguy hiểm và việc từ chối trục xuất tội phạm nhập cư trái phép – đã được thực hiện một cách tự động”.
Bà cũng cho biết thêm: “Tổng thống Trump đang phơi bày bản chất gian lận của điều này”. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Biden không phản hồi ngay về các yêu cầu bình luận từ truyền thông.
Vụ bút tự động và các lệnh ân xá gây chú ý
Cáo buộc ông Biden dùng bút tự động để ký văn bản chính thức đã thu hút sự quan tâm đặc biệt kể từ khi xuất hiện thông tin về một loạt lệnh ân xá vào cuối nhiệm kỳ. Trong số đó có các quan chức cấp cao như cựu cố vấn y tế Anthony Fauci và cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley.
Tổng thống Donald Trump cũng từng tuyên bố hàng nghìn lệnh ân xá mà Biden ký là vô hiệu vì “ông ấy không biết mình đang ký gì qua thiết bị tự động này”. Hiện tại, nhiều cuộc điều tra đang diễn ra, bao gồm cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện, nhằm làm rõ liệu việc dùng bút tự động có liên quan đến che giấu tình trạng sức khỏe suy giảm của ông Biden hay không.
Ngoài ra, các cuộc điều tra cũng xem xét khả năng việc ký lệnh bằng thiết bị tự động có vi phạm quy định pháp lý về hiệu lực của các sắc lệnh và ân xá trong thời gian ông Biden đương nhiệm.
Tác động chính trị và dư luận Mỹ
Phát ngôn của Stephen Miller nhanh chóng gây tranh cãi trong giới chính trị Mỹ. Những người ủng hộ Trump cho rằng đây là bằng chứng bổ sung về sự thiếu minh bạch của chính quyền Biden trong điều hành đất nước. Ngược lại, phe Dân chủ cho rằng đây là nỗ lực mang tính chính trị nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề khác.
Các chuyên gia nhận định tranh cãi xung quanh việc sử dụng bút tự động không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật. Nó còn liên quan đến câu hỏi lớn hơn về tính hợp pháp và trách nhiệm trong việc ban hành các quyết định quan trọng, đặc biệt là các lệnh liên quan đến an ninh biên giới và ân xá.
Hiện chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với bối cảnh chính trị Mỹ ngày càng phân cực, vấn đề này có thể trở thành một trong những chủ đề trọng tâm trong các cuộc tranh luận sắp tới về minh bạch và năng lực lãnh đạo.
Theo : Báo Trí Thức Việt Nam