Sơn La đang bước vào chính vụ mận hậu – đặc sản nổi tiếng Tây Bắc. Tuy nhiên, mạng xã hội lan truyền tin “giá chỉ 2.000–3.000 đồng/kg”, khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Vậy thực tế thị trường năm 2025 ra sao?
- Cá chết trắng mặt hồ Kẻ Gỗ: Tuabin thủy điện và dấu hỏi sinh thái phía sau dòng nước
- Chồng sát hại vợ mới cưới rồi tự sát trong đêm: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người đàn ông hiền lành, ít nói
- Mất gần 10 tỷ vì “giấc mộng đổi đời”: Cái giá đắt từ lòng tham và sự cả tin
Mận hậu Sơn La được mùa lớn, sản lượng tăng mạnh
Sơn La hiện có hơn 14.000 ha trồng mận, trong đó 11.000 ha là mận hậu, tập trung tại Mộc Châu và Yên Châu.
Phiêng Khoài (Yên Châu) được xem là “thủ phủ mận hậu” với gần 2.500 ha, nổi tiếng với trái mận đỏ, ngọt, phủ phấn trắng dày.
Năm 2025, mận được mùa, Yên Châu ước thu 32.000 tấn, tăng gần 30% so với năm trước.
Mận được mùa –giá giảm nhẹ
Trước thông tin mận rớt giá chỉ còn vài nghìn đồng, ông Bùi Văn Quân – hộ trồng gần 7ha mận tại xã Phiêng Khoài – khẳng định: “Giá 2.000–3.000 đồng/kg chỉ là mức thấp nhất dành cho mận mã xấu, quả nhỏ, bán sỉ cho đầu mối”.
Thực tế, giá mận hậu năm nay được chia thành nhiều phân khúc:
- Mận thường, quả to (20–30 quả/kg): 15.000–40.000 đồng/kg
- Mận ngố (loại đẹp, 12–13 quả/kg): có thể lên tới 60.000 đồng/kg (hiếm)
- Mận đẹp tại Mộc Châu vẫn dao động 30.000–50.000 đồng/kg
Giá giảm so với đầu vụ là điều hoàn toàn bình thường, do nguồn cung tăng và thị trường trái cây mùa hè đa dạng hơn.
Thị trường tiêu thụ sôi động, không thiếu đầu ra
Trái với lo ngại về giá rớt, thị trường tiêu thụ mận hậu tại Sơn La vẫn diễn ra sôi động. Ông Lê Trọng Bình – Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu – cho biết: “Mỗi ngày có hàng chục xe tải lớn về thu mua mận, vận chuyển đi khắp các tỉnh thành, trong đó có cả TP.HCM.”
Hiện trên địa bàn xã Phiêng Khoài đã có khoảng 70 điểm thu mua, phần lớn do người dân địa phương tổ chức, giúp bà con tiêu thụ nhanh chóng và thuận tiện.
Nhiều thương lái còn đặt cọc bao tiêu vườn mận từ sớm, đảm bảo đầu ra ổn định cho người trồng.
Chính quyền bác bỏ tin đồn: Mận hậu vẫn giữ giá trị
Trao đổi với báo chí, ông Vũ Hải Yến – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Yên Châu – nhấn mạnh:
“Thông tin mận hậu rớt giá 2.000–3.000 đồng/kg tràn lan trên mạng là không phản ánh đúng thực tế thị trường. Mận Phiêng Khoài loại đẹp vẫn có giá hơn 50.000 đồng/kg.”
Ông Yến cũng cho biết, năm nay không chỉ mận mà nhiều loại trái cây khác tại miền Bắc cũng được mùa, tạo ra sự cạnh tranh tự nhiên, không đáng lo ngại.
Tin đồn giá mận rớt thảm là sai lệch, cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin
Thông tin “giá mận hậu chỉ còn 2.000–3.000 đồng/kg” không sai, nhưng chỉ áp dụng cho loại mận kém chất lượng, mã xấu và không phản ánh đúng toàn cục thị trường.
Người tiêu dùng và nông dân cần tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, lựa chọn nguồn tin chính thống để tránh hoang mang không đáng có. Trong khi đó, mận hậu Sơn La vẫn giữ vững vị thế và chất lượng, tiếp tục là đặc sản nông sản chủ lực của vùng Tây Bắc.
Theo Vietnamnet