Bực tức vì mâu thuẫn nhỏ, Đặng Văn Hạnh đã dùng dao sát hại đồng nghiệp tại công trường, nhận mức án tử hình từ TAND Hà Nội.
Ngày 25/8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử Đặng Văn Hạnh (SN 1985, quê xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) về tội Giết người. Sau quá trình nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất – tử hình.
Nguyên nhân vụ việc
Theo cáo trạng, tối 22/10/2024, tại công trường xây dựng Địa Chất Thủy Văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội), Hạnh cùng anh Bùi Văn Sự (SN 1990, quê Phú Thọ) và một số công nhân ăn ở tại lán trại.
Sau bữa tối, Hạnh cho rằng bị mất quần và liên tục nhắc lại khiến chị Bàn Thị Sen góp ý “mất rồi thì thôi”. Từ đó, giữa Hạnh và chị Sen xảy ra cãi vã. Khi đi ngủ, anh Bùi Văn Sự – quản lý công nhân – sang nhắc nhở thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.
Anh Sự có dùng tay đấm vào tai trái khiến Hạnh tức giận. Được mọi người can ngăn, cả hai quay về phòng riêng.
Hành vi phạm tội
Khoảng 20 phút sau, Hạnh tỉnh dậy đi mua thuốc lá và nhìn thấy anh Sự đang rửa mặt dưới tầng 1. Không kiềm chế được, Hạnh quay lại giường lấy dao gọt hoa quả rồi lao tới đâm nhiều nhát vào người anh Sự.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Hành vi của bị cáo được xác định mang tính chất côn đồ, thực hiện quyết liệt đến cùng.
Quá trình tố tụng
Ngày 23/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh. Trong quá trình điều tra, vợ nạn nhân yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng, nhưng bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.
HĐXX nhận định hành vi của Hạnh đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, đồng thời tạo dư luận xấu trong xã hội. Do vậy, việc áp dụng hình phạt tử hình là cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và diễn biến tại tòa, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Văn Hạnh mức án tử hình về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo: Công Lý