Site icon Tin360

Tăng cường kiểm soát gian lận thi cử bằng AI trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Nhận diện và phòng ngừa thiết bị công nghệ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: L.V)

Lâm Đồng siết chặt quản lý, cảnh báo nguy cơ thí sinh lợi dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, nhận diện hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm đảm bảo an toàn, công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 

Ngày 17/6, tại Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của hơn 300 cán bộ gồm trưởng, phó điểm thi, thanh tra, giám thị và thư ký từ các điểm thi trên toàn tỉnh. 

Hơn 300 lãnh đạo trưởng, phó trưởng điểm thi, cán bộ thanh tra, cán bộ coi thi, thư ký các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự tập huấn (Ảnh: L.V)

Thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, ngụy trang khó phát hiện 

Tại hội nghị, trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến – Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã trình bày chuyên đề “Nhận diện và phòng ngừa thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”. 

Ông Tiến cho biết, hiện nay các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử được thiết kế cực kỳ tinh vi, khó phát hiện, thường ngụy trang dưới dạng các vật dụng thông thường như thẻ ATM, bút, đồng hồ, kính, thắt lưng hay máy tính cầm tay. Những thiết bị này có thể thu phát tín hiệu, ghi âm, quay video và truyền dữ liệu ra bên ngoài một cách kín đáo. 

AI – thách thức mới trong việc đảm bảo tính minh bạch kỳ thi 

Đáng lo ngại hơn, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các công cụ như ChatGPT, đang bị lợi dụng trong gian lận thi cử. Cơ quan công an đã phát hiện trường hợp thí sinh gắn camera mini trong đế giày để ghi hình đề thi, sau đó chuyển dữ liệu ra ngoài và sử dụng AI để giải đề tức thì. 

Ông Tiến cảnh báo: “AI có khả năng xử lý thông tin cực nhanh, trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Nếu đề thi bị lộ, việc thí sinh nhận được đáp án chỉ trong vài phút là hoàn toàn khả thi.” 

Cảnh báo hậu quả pháp lý: Đề thi, đáp án thuộc danh mục ‘tối mật’ 

Công an Lâm Đồng giới thiệu đặc điểm của các thiết bị hỗ trợ gian lận trong thi cử (Ảnh: L.V)

Ngoài ra, ông Tiến cũng nhấn mạnh: theo quy định hiện hành, đề thi và đáp án của kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức “tối mật” cho đến khi được công khai. Mọi hành vi thu thập, chụp ảnh, lan truyền nội dung này trên không gian mạng đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Tăng cường tuyên truyền, nhận diện để phòng ngừa từ sớm 

Thông qua buổi tập huấn, ngành giáo dục và công an tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ coi thi, tăng cường kỹ năng nhận diện và xử lý các hành vi gian lận, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao và công cụ AI trá hình. 

Đây được xem là một trong những bước đi chủ động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, minh bạch và đúng quy chế. 

Theo: Thanhnien