Site icon Tin360

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2026: Kỳ vọng chốt phương án trong phiên họp thứ 2

Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 (Ảnh: Công an nhân dân)

Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 vào ngày 11/7 để thảo luận và kỳ vọng sẽ chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2026, trong bối cảnh bão giá tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến đời sống người lao động.

Đề xuất tăng từ 6,5% đến 9,2%

Tại phiên họp lần thứ hai, ba phương án tăng lương tối thiểu vùng được tiếp tục đưa ra bàn thảo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ nguyên đề xuất tăng từ 8,3% đến 9,2%, trong khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra mức tăng thấp hơn, từ 3% đến 5%. Phương án kỹ thuật do Hội đồng đề xuất là tăng từ 6,5% đến 7%.

Tất cả các bên đều thống nhất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới là từ ngày 1/1/2026.

Áp lực từ “bão giá”, nhu cầu tăng thu nhập

Phát biểu trước phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết lạm phát và giá cả sinh hoạt đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động.

“Ngay trước phiên họp, giá xăng tiếp tục tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy người lao động bị tác động trực tiếp và mạnh mẽ. Chúng tôi kỳ vọng mức điều chỉnh lương sẽ đủ bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Theo ông, việc điều chỉnh không chỉ giải quyết vấn đề thu nhập mà còn là cách khơi dậy động lực lao động, cải thiện năng suất và tạo ra nền tảng phát triển lâu dài cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Lương tối thiểu không chỉ là con số

Tăng lương tối thiểu, theo ông Ngọ Duy Hiểu, không nên được xem là gánh nặng chi phí. Ngược lại, đó là đòn bẩy phát triển, nhất là khi nền kinh tế đang phục hồi, các chỉ số về đầu tư, xuất khẩu và doanh nghiệp hoạt động có dấu hiệu tích cực.

Ông khẳng định: “Người lao động có thu nhập tốt hơn sẽ yên tâm gắn bó, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Khi đó, năng suất tăng, hiệu quả tăng và chính doanh nghiệp được hưởng lợi”.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cũng là bước hiện thực hóa lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Kỳ vọng đạt đồng thuận sớm

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng chưa đạt được thống nhất về tỷ lệ tăng. Tuy nhiên, trong phiên họp lần này, các bên được kỳ vọng sẽ tìm được tiếng nói chung, nhất là trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực bước vào kỷ nguyên mới của phát triển bền vững.

“Người lao động cả nước đang chờ tin vui. Tôi hy vọng hôm nay, Hội đồng sẽ đưa ra phương án phù hợp, kịp thời và nhân văn”, ông Hiểu chia sẻ.

Theo: Công an nhân dân