Site icon Tin360

Thái Bình: Đồng loạt kiểm tra thực phẩm không nguồn gốc tại các huyện, phát hiện nhiều vi phạm

Hiện nay, tại Thái Bình các mặt hàng thực phẩm đóng gói sẵn khi cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra thường không có tem nhãn, không xuất xứ, trôi nổi. (Ảnh: Nhân Dân)

Nhiều cửa hàng tại Thái Bình bị phát hiện kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu tiêu hủy.

Siết chặt kiểm tra thực phẩm dịp cao điểm

Thực hiện chỉ đạo tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đang đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trong một ngày, các đội quản lý thị trường số 1, 3 và 4 đã tiến hành kiểm tra tại các huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Thái Thụy, qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình, vi phạm dù quy mô nhỏ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Huyện Đông Hưng: Hàng nghìn sản phẩm không hóa đơn

Tại huyện Đông Hưng, kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông V.V.C (trú tại xã Xuân Quang Động), lực lượng chức năng phát hiện 5.850 đơn vị sản phẩm thực phẩm đang được bày bán gồm các loại như: kẹo bò húc, kẹo coca, kẹo lemon, thạch dây, bánh gấu, kẹo sỏi… đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hộ kinh doanh do ông V.V.C làm chủ ở huyện Đông Hưng khi kiểm tra phát hiện hàng hóa nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ.(Ảnh: Nhân Dân)

Hưng Hà: Sản phẩm bao gói sẵn không nhãn mác, không chứng từ

Tại thị trấn Hưng Hà, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh Đ.T.D đang bày bán 51 gói thực phẩm bao gói sẵn, gồm: chuối sấy, cơm cháy, cùi bưởi, đường phèn, sữa chua, chả cá… Trên bao bì không ghi tên nhà sản xuất, không địa chỉ, không nhãn phụ và chủ hộ không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào.

Thái Thụy: Rong biển, trà thảo mộc không nguồn gốc bị thu giữ

Tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), hộ kinh doanh của bà N.T.T bị phát hiện đang kinh doanh 18 gói táo đỏ, 10 gói kỳ tử, 30 gói rong biển, 7 hộp trà thảo mộc – tất cả đều không có nhãn phụ, không chứng minh được nguồn gốc, hóa đơn hợp lệ.

Các gói táo đỏ, kỳ tử, trà thảo mộc…của hộ kinh doanh N.T.T ở huyện Thái Thụy đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Nhân Dân)

Xử lý nghiêm, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm

Toàn bộ các cơ sở vi phạm đều bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải tiêu hủy lô hàng không đạt chuẩn theo quy định.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, đặc biệt trong các dịp cao điểm tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

Theo: Nhân Dân