Thái Lan ký hợp đồng mua 4 máy bay chiến đấu Gripen E/F từ Thụy Điển, trị giá 600 triệu USD, nhằm hiện đại hóa không quân quốc gia.
- Gia đình truyền thống nét đẹp ở“vương quốc hạnh phúc” Bhutan
- Cựu trưởng phòng thanh tra Bà Rịa – Vũng Tàu giảm án nhờ “giấy tâm thần” vợ mua 30 triệu đồng
- Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia
Thái Lan vừa đạt thỏa thuận mua 4 máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển. Hợp đồng bao gồm 3 chiếc Gripen E và một chiếc Gripen F. Tập đoàn Saab sẽ cung cấp thêm trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ. Hợp đồng cũng bao gồm chương trình huấn luyện cho phi công Thái Lan. Việc chuyển giao máy bay sẽ diễn ra từ năm 2025. Quá trình này dự kiến hoàn tất vào năm 2030. Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng. Thái Lan hiện vận hành phi đội Gripen C/D hiệu quả.
Máy bay chiến đấu Gripen thúc đẩy hợp tác song phương
Thỏa thuận này tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Thái Lan và Thụy Điển. Ông Mikael Granholm, Tổng Giám đốc FMV, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp đồng. Ông cho biết thỏa thuận mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho Gripen. Thái Lan đã sử dụng máy bay Gripen C/D từ nhiều năm. Việc bổ sung các phiên bản mới sẽ nâng cao năng lực không quân. Dự án giai đoạn đầu trị giá 19,5 tỷ baht (600 triệu USD). Đây là bước đầu trong kế hoạch mua 12 máy bay. Tổng ngân sách dự kiến là 60 tỷ baht trong 10 năm.
Máy bay chiến đấu Gripen thay thế F-16 cũ
Không quân Thái Lan đang dần thay thế phi đội F-16 đã sử dụng lâu năm. Các máy bay F-16 đã hoạt động hơn 37 năm. Theo Sách Trắng Quốc phòng, 4 máy bay Gripen mới sẽ tăng cường khả năng phòng thủ. Dự án này kéo dài từ năm 2025 đến 2030. Ngân sách giai đoạn đầu là 600 triệu USD. Trong thời gian chuyển đổi, phi đội F-16 vẫn sẽ hoạt động. Không quân Thái Lan dự kiến sử dụng F-16 thêm 10 năm. Việc tích hợp Gripen mới sẽ được thực hiện dần dần. Kế hoạch dài hạn là đưa 12 máy bay vào biên chế.
Đầu tư hải quân và tàu ngầm Thái Lan
Thái Lan cũng đầu tư mạnh vào lực lượng hải quân. Nội các đã phê duyệt ngân sách 35 tỷ baht để mua 2 tàu hộ vệ. Năm 2026, một tàu trị giá 17,5 tỷ baht sẽ được mua. Mục tiêu là đạt 8 tàu hộ vệ vào năm 2037. Các tàu này sẽ bảo vệ Vịnh Thái Lan và Biển Andaman. Hải quân Thái Lan hiện có 4 tàu hộ vệ, gồm HTMS Phumipol, HTMS Taksin, HTMS Naresuan và HTMS Rattanakosin. Một ủy ban sẽ chọn thiết kế tàu từ các công ty quốc tế. Các công ty đến từ Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha và Italy tham gia.
Hợp đồng tàu ngầm S26T được điều chỉnh do vấn đề động cơ Đức. Thái Lan quyết định sử dụng động cơ CHD 620 của Trung Quốc. Tàu ngầm đầu tiên sẽ bàn giao vào năm 2030. Thời gian này chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Hợp đồng tàu ngầm được ký từ năm 2017. Dự án đã hoàn thành 64% với 7,7 tỷ baht chi trả. Thái Lan đang nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng toàn diện.
Theo: Khai Mở