Trước diễn biến mới của dịch, Sở Y tế Thái Nguyên chỉ đạo tăng cường phòng chống và điều trị ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế; nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan và bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
- Ca mắc COVID-19 tăng trở lại, xuất hiện bệnh nhân phải thở oxy
- Phá đường dây đa cấp quy mô 9.000 người tham gia: Hé lộ thủ đoạn chia hoa hồng từ F0 đến F3; 12 đối tượng bị bắt giữ
- Phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng thổi phồng công dụng tại Hà Nội
Số ca mắc tăng nhanh trong vòng 20 ngày
Tính đến ngày 21/5, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 30 ca mắc COVID-19; phần lớn phát hiện trong vòng chưa đầy 3 tuần gần đây. Trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu quay trở lại, Sở Y tế tỉnh đã ban hành Công văn số 2298/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị y tế nâng cao cảnh giác; và chủ động trong công tác ứng phó.
Theo đó, các đơn vị y tế dự phòng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo trước đó tại Công văn số 2161/SYT-NVY ngày 14/5/2025, tăng cường giám sát; phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng ra cộng đồng.
Bệnh viện được yêu cầu rà soát kế hoạch ứng phó
Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh; Sở Y tế yêu cầu rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu cách ly, thiết bị, vật tư y tế; và nguồn nhân lực để sẵn sàng đối phó với các tình huống dịch phát sinh.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh là kiểm soát nhiễm khuẩn; và ngăn ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp trong môi trường bệnh viện. Sở Y tế yêu cầu bố trí khoa phòng hợp lý, đảm bảo an toàn cho người bệnh; đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc bệnh nặng.
Tăng cường vệ sinh và báo cáo dịch kịp thời
Cùng với đó, các cơ sở y tế phải đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; sắp xếp khoa phòng khoa học, phù hợp với yêu cầu cách ly; điều trị và giữ gìn môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp.
Sở Y tế Thái Nguyên cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo; báo cáo dịch bệnh đúng quy định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và kịp thời. Tinh thần chủ động, không lơ là trong phòng, chống dịch được xem là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.
Theo: Baothainguyen