Vụ thảm kịch lật tàu chở người Rohingya làm 250 người mất tích trên biển Andaman ngày 14/4, phơi bày những rủi ro cực độ từ các đường dây buôn người quốc tế.
- Hà Tĩnh chốt phương án dời 4.000 ngôi mộ “bủa vây” bãi biển Thiên Cầm
- Bệnh dại liên tiếp gây tử vong cho các bệnh nhân tại miền Nam
- Đánh rơi 6 triệu, người bán vé số nhận lại phép màu
Toàn cảnh thảm kịch lật tàu chở người di cư
Ngày 14/4, UNHCR xác nhận vụ lật tàu trên biển Andaman đã khiến khoảng 250 người mất tích, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Con tàu chở người tị nạn Rohingya và người Bangladesh đã không thể chống chọi được với thời tiết xấu và tình trạng quá tải. Đây là một lời nhắc nhở đau đớn về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra âm ỉ tại khu vực.
Vụ việc bắt đầu khi con tàu rời Teknaf vào đầu tháng 4 với hy vọng cập bến Malaysia để tìm sinh kế mới. Với số lượng người trên tàu lên đến gần 280, con tàu đã gặp sự cố nghiêm trọng sau bốn ngày lênh đênh trên biển. Lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy một nhóm nhỏ người sống sót đang bám trụ giữa những con sóng lớn.
Chín người may mắn thoát chết đã được đưa về nơi an toàn sau khi được lực lượng tuần duyên phát hiện vào ngày 9/4. Trong số đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ sáu người vì nghi ngờ có liên quan đến đường dây đưa người vượt biên trái phép. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.
Những điều kiện sinh tồn ngặt nghèo trước khi gặp nạn
Người sống sót kể lại rằng họ đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng trong các khoang tàu tối tăm và thiếu dưỡng khí. Ít nhất 30 người đã không thể chịu đựng được tình trạng ngạt thở và qua đời trước khi thảm kịch xảy ra. Những kẻ buôn người đã sử dụng các thủ đoạn tàn nhẫn để che mắt lực lượng chức năng trong suốt hành trình.
Hàng ngàn người Rohingya hiện vẫn đang tìm cách rời khỏi các trại tị nạn quá tải tại Bangladesh để tránh bạo lực. Những con thuyền thô sơ thường xuyên được sử dụng trong các chuyến vượt biển đầy rủi ro tới Indonesia hay Thái Lan. Sự thiếu hụt các giải pháp bảo vệ an toàn khiến họ trở thành mồi ngon cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
Tổ chức quốc tế UNHCR kêu gọi các nước cần nhanh chóng can thiệp vào tình hình tại Myanmar để ngăn chặn các thảm kịch tương tự. Việc hồi hương an toàn và có phẩm giá là mong muốn của hàng triệu người đang phải sống cảnh lưu vong. Thế giới cần chung tay để chấm dứt chu kỳ bạo lực và di cư đầy nước mắt của nhóm người yếu thế này.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

