Site icon Tin360

Thần tốc’ xuất khẩu gạo: Xây dựng thương hiệu quốc gia, giữ vững vị trí top 2 thế giới

Giá gạo Việt Nam đứng vững bất chấp gạo Thái, Ấn Độ giảm mạnh, vì sao? (Ảnh: Khai Mở)

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu quốc gia. Mục tiêu nâng giá trị gia tăng, giữ vững vị trí thứ hai thế giới, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức thị trường.

Việt Nam vươn lên top 2 xuất khẩu gạo

Ngày 18-8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu triển khai “thần tốc” xuất khẩu gạo, tập trung vào gạo chất lượng cao và gạo hữu cơ, kết hợp xây dựng thương hiệu gạo quốc gia. Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, Việt Nam đã vượt Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025. Thành tựu này đánh dấu bước chuyển từ xuất khẩu khối lượng lớn sang giá trị cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường toàn cầu.

Thách thức từ biến đổi khí hậu và thị trường

Ngành gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và hạn hán đe dọa sản lượng lúa gạo. Các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đặt ra rào cản kỹ thuật khắt khe. Khi nhu cầu toàn cầu suy yếu hoặc đối thủ giảm giá, lợi thế giá của gạo Việt Nam có nguy cơ thu hẹp. Do đó, chiến lược dài hạn cần tập trung vào nâng cao chất lượng, phát triển gạo hữu cơ và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Chiến lược phát triển bền vững

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, xử lý ngay các vấn đề trong thẩm quyền. Bộ được yêu cầu đẩy nhanh đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, gắn với tăng trưởng xanh. Đây là hướng đi then chốt để nâng cao giá trị xuất khẩu và củng cố vị thế Việt Nam.

Thực trạng xuất khẩu gạo 2025

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, đạt 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 16% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Philippines là thị trường lớn nhất, chiếm 43% thị phần, theo sau là Ghana (11,1%) và Bờ Biển Ngà (10,6%). Bangladesh ghi nhận tăng trưởng giá trị xuất khẩu mạnh nhất (188 lần), trong khi Malaysia giảm 58,5%. Mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2025 là 5,7 tỷ USD, nhưng dự báo tháng 6 cho thấy chỉ đạt khoảng 5,5 tỷ USD.

Giải pháp mở rộng thị trường

Để đạt mục tiêu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ duy trì thị phần, tận dụng lợi thế gạo thơm tại thị trường Mỹ, nơi Thái Lan và Ấn Độ là đối thủ chính. Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore với các sản phẩm chế biến như bún, mì, phở. Giảm chi phí logistics cũng được ưu tiên để mở rộng thị trường Ghana, Bờ Biển Ngà và UAE với gạo thơm và gạo trắng

Theo: Khai Mở