Site icon Tin360

Thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Cảng Liên Chiểu đang được xây dựng dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, đóng vai trò quan trọng với Khu thương mại tự do Đà Nẵng. (Ảnh VnExpress)

Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng với quy mô 1.881 ha – mô hình chưa có tiền lệ, được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế – logistics – công nghệ tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bố trí tại 7 vị trí trọng yếu

Khu thương mại tự do được chia thành 7 vị trí tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, gồm các khu chức năng như sản xuất – logistics, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và thương mại – dịch vụ quốc tế.

Cụ thể:

Hạ tầng đồng bộ, hướng ra toàn cầu

Bí thư Đà Nẵng: ‘Chấp nhận rủi ro để lập khu thương mại tự do’ (Ảnh: VnExpress)

Dự án được đầu tư đồng bộ về kỹ thuật, kết nối cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông – Tây. Nơi đây sẽ là trung tâm logistics – sản xuất hiện đại, tích hợp số hóa, kết nối chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Trung tâm công nghệ số và đổi mới sáng tạo

Định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như AI, bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn. Khu này sẽ thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp, R&D và công nghệ số, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế Đà Nẵng.

Ngoài các khu sản xuất và công nghệ, khu thương mại – dịch vụ sẽ phục vụ giao thương, hàng miễn thuế, du lịch, thương mại điện tử, giáo dục – y tế – thể thao… tạo ra hệ sinh thái kinh tế đa chiều, thông minh và cạnh tranh.

Dám nghĩ, dám làm để tạo tiền lệ quốc gia

Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì xây dựng và thực hiện đề án, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định đây là quyết định “dám nghĩ, dám làm”, nếu thành công sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng cả nước.

Theo VnExpress