Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng, làm việc cả ngày nghỉ và dịp lễ để hoàn trả 1.786 tỷ đồng cho hơn 28.000 người mua cổ phiếu ROS của FLC, liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết.
- Quỹ tài chính gia đình và 4 trụ cột giữ vững hạnh phúc
- Cây dong riềng đỏ – “thần dược” hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim
- Maduro tố cáo Mỹ triển khai tàu chiến và tên lửa nhắm vào Venezuela
Hơn 11.000 đơn yêu cầu thi hành án được tiếp nhận
Ngày 2/9, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, chỉ sau một tháng triển khai, đơn vị đã tiếp nhận hơn 11.000 đơn yêu cầu thi hành án từ các nhà đầu tư cổ phiếu ROS. Trong số này, gần 3.800 đơn chưa đúng quy định, biểu mẫu nên được hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa.
Sau khi phân loại, đơn vị đã thực hiện chi trả cho gần 2.800 người. Các hồ sơ còn lại đang tiếp tục được rà soát, xử lý theo đúng quy trình.
Để tăng tốc tiến độ và hạn chế nhầm lẫn, cơ quan thi hành án đã xây dựng một ứng dụng riêng phục vụ vụ việc này. Hệ thống được tải đầy đủ dữ liệu bản án, danh sách người được thi hành án và tình trạng xử lý hồ sơ. Cán bộ chỉ cần nhập số thứ tự của đương sự là có thể hiển thị toàn bộ thông tin, tránh việc trùng lặp hoặc sai sót do nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ nhiều lần qua các kênh khác nhau.
Làm việc xuyên lễ, vượt tiến độ so với các vụ trước
Theo đại diện cơ quan thi hành án, đơn vị đã thành lập một tổ thụ lý gồm 11 công chức và một tổ 19 chấp hành viên, kế toán, hoạt động hết công suất, kể cả ngày nghỉ, dịp lễ.
Thực tế, trong vụ Tân Hoàng Minh trước đây, mỗi ngày chỉ giải quyết khoảng 200 hồ sơ và phải mất ba tháng để xử lý 6.000 hồ sơ. Tuy nhiên, với vụ FLC, trong hơn một tháng, Hà Nội đã giải quyết được hơn 7.000 hồ sơ. Đặc biệt, ngày cao điểm 25/7, đơn vị tiếp nhận tới hơn 500 hồ sơ.
Với quyết tâm “làm xuyên lễ”, cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất việc chi trả cho toàn bộ hơn 28.000 người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cổ phiếu ROS.
Theo: Khai Mở