Lực lượng công an tại Bắc Ninh và Hải Phòng vừa kịp thời phát hiện, giải cứu 4 thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, ngăn chặn nguy cơ rơi vào cạm bẫy lao động phi pháp.
- Nhật Bản, Hàn Quốc sắp chốt gói đầu tư 900 tỷ USD vào Mỹ
- Bão số 5 tàn phá Hà Tĩnh, nhà cửa tan hoang
- Nghệ An: Sau bão số 5, hàng loạt cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, năm học mới đứng trước thách thức
Bắc Ninh giải cứu 3 thiếu niên bị lừa vào TPHCM
Ngày 26/8, Công an phường Tiền Phong (TP Bắc Ninh) cho biết đã đưa 3 thiếu niên sinh năm 2009 về quê an toàn sau khi các em bỏ nhà đi để tìm đường sang Campuchia.
Theo trình báo của gia đình, ba em gồm Trần Tiến Đ. (tổ dân phố Bình An), Thân Mạnh D. và Hoàng M. (tổ dân phố An Thịnh) nghe lời dụ dỗ của người lạ, tìm cách vào TPHCM trước khi vượt biên.
Qua rà soát, công an xác định Đ. di chuyển bằng máy bay, còn D. và M. đi ô tô khách biển số 98B-204.XX. Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ với lái xe, đồng thời phối hợp Công an TPHCM. Đến 16h30 ngày 24/8, cả ba thiếu niên được đảm bảo an toàn và đưa trở về quê bằng đường hàng không vào sáng hôm sau.
Hải Phòng ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo tương tự
Cùng ngày, Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) phát hiện, ngăn chặn nam thanh niên Phạm Đình A. có dấu hiệu bị lừa sang Campuchia.
Trước đó, tài xế xe khách tuyến Quảng Ninh – Bến Trại báo tin về một hành khách có biểu hiện bất thường. Qua làm việc, công an xác định A. quen một đối tượng qua mạng xã hội, được hứa hẹn công việc “việc nhẹ, lương cao” nên bắt xe đi theo hướng dẫn.
Nhờ sự phân tích, giải thích của lực lượng chức năng, A. đã hiểu rõ nguy cơ bị bóc lột, ép buộc lao động hoặc tham gia hoạt động phi pháp tại Campuchia, sau đó đồng ý trở về với gia đình.
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo xuyên biên giới
Công an cảnh báo, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ các thanh thiếu niên bỏ học bằng những lời hứa hấp dẫn. Nếu mắc bẫy, nạn nhân có thể bị cưỡng ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí tham gia các hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Gia đình và nhà trường cần tăng cường giám sát, đồng thời nhắc nhở con em nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” nhằm tránh rơi vào cạm bẫy nguy hiểm.
Theo: Vietnamnet