Bộ Công an kêu gọi nhà đầu tư mua cổ phần Egroup còn dư nợ nhanh chóng liên hệ công an trước 1/7 để đảm bảo quyền lợi liên quan vụ án Shark Thủy.
- Khởi tố Chủ tịch Công ty Z Holding sản xuất sữa bột HIUP 27 giả
- Chiến đấu cơ Mỹ “biến mất” khỏi căn cứ ở Trung Đông
- 6 thói quen của cuộc sống hiện đại khiến chúng ta tổn thọ
Shark Thủy và hành vi bán cổ phần khống Egroup
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại:
- Tập đoàn Giáo dục Egroup
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần
- Cùng các tổ chức, cá nhân liên quan
Theo điều tra, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame – cùng một số cá nhân khác đã bán khống cổ phần nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư được xác định là bị hại
Bộ Công an xác định các cá nhân mua cổ phần Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại, cần phối hợp với cơ quan điều tra để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Ngày 23/8/2024, C03 đã có thông báo trên phương tiện truyền thông về việc tìm bị hại, tuy nhiên đến nay nhiều người vẫn chưa cung cấp thông tin.
Hướng dẫn liên hệ cụ thể cho nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư cư trú tại Hà Nội:
- Đến làm việc trực tiếp tại Công an TP Hà Nội (382 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) hoặc Công an xã/phường nơi cư trú.
- Mang theo các tài liệu, hợp đồng mua cổ phần Egroup để phối hợp cung cấp thông tin.
Đối với nhà đầu tư ở tỉnh/thành khác hoặc không thể đến trực tiếp:
- Truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để tải mẫu Bản tường trình.
- Gửi hồ sơ đã điền và ký tên qua đường bưu điện về:
Phòng 6/C03 – Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Liên hệ Điều tra viên Tạ Quang Huy qua số điện thoại 0967.844.475 để được hướng dẫn.
Thời hạn cuối cùng là ngày 1/7/2025
Cục Cảnh sát kinh tế lưu ý: Nếu đến hết ngày 1/7/2025, nhà đầu tư không cung cấp thông tin, cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ để xem xét quyền lợi bị hại trong vụ án.
Nhà đầu tư cần chủ động bảo vệ quyền lợi
– Các nhà đầu tư cần nhanh chóng kiểm tra thông tin và chuẩn bị tài liệu cần thiết
– Việc chậm trễ có thể khiến bạn mất quyền khi vụ án kết thúc điều tra
– Cơ quan công an cam kết tiếp nhận, bảo mật và xử lý thông tin một cách khách quan, đúng pháp luật
Theo: Vietnamnet