Site icon Tin360

Thủ tướng Campuchia xác nhận tới Malaysia đàm phán với thái lan về ngừng bắn

Thủ tướng Campuchia Hun Manet - (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Sáng 28/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao tới thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự cuộc họp đặc biệt với mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước đang leo thang.

Thủ tướng Hun Manet đăng thông báo chính thức trên Facebook

Tối 27/7, Thủ tướng Hun Manet đăng dòng trạng thái bằng cả tiếng Khmer và tiếng Anh trên trang Facebook cá nhân, thông báo:

“Tôi sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp đặc biệt tại Kuala Lumpur do nước chủ nhà Malaysia tổ chức, đồng tổ chức bởi Mỹ và có sự tham dự của Trung Quốc. Mục tiêu của cuộc họp là đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, theo sáng kiến của Tổng thống Donald Trump, đã được cả Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan đồng thuận.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì sáng kiến và sự phối hợp tổ chức cuộc họp quan trọng này.”

Phái đoàn Thái Lan do quyền Thủ tướng Phumtham dẫn đầu

Cùng ngày, theo thông báo đăng trên trang web của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, phía Thái Lan sẽ cử một phái đoàn cấp cao do quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai dẫn đầu. Đi cùng có Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Quốc phòng, Chánh Văn phòng Thủ tướng và các thành viên của nhóm công tác đặc biệt phụ trách tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia.

Dự kiến phái đoàn Thái Lan sẽ khởi hành lúc 10h30 sáng 28/7 từ căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan. Cuộc họp chính thức giữa hai bên được ấn định diễn ra lúc 15h cùng ngày, theo giờ Malaysia.

Mỹ tích cực thúc đẩy giải pháp hòa bình

Theo tờ Phnom Penh Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa vào tối 27/7. Trong cuộc trao đổi, ông Rubio kêu gọi hai bên cần giảm leo thang ngay lập tứcchấp thuận ngừng bắn để ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Ngoại trưởng Rubio đã truyền đạt mong muốn của Tổng thống Donald Trump về việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài, đồng thời tái khẳng định Washington sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nếu được các bên liên quan đồng thuận.

Tranh chấp tại “Tam giác ngọc lục bảo” ngày càng phức tạp

Cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay được xem là một chương mới trong tranh chấp lãnh thổ kéo dài tại khu vực được gọi là “Tam giác ngọc lục bảo” – nơi tiếp giáp giữa Thái Lan, Campuchia và Lào. Khu vực này có giá trị lịch sử và văn hóa lớn với nhiều đền đài cổ, đồng thời cũng là nơi tồn tại các yêu sách chồng lấn về chủ quyền.

Tình hình căng thẳng trong những ngày qua đã khiến cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc. Nhiều quốc gia và tổ chức như Liên Hợp Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế tối đagiải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Việc Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận tham dự đàm phán tại Malaysia đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực Đông Nam Á. Với sự tham gia của các bên liên quan như Mỹ, Trung Quốc và vai trò chủ trì của Malaysia, cuộc họp lần này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn, tạo tiền đề cho các vòng đàm phán sâu hơn trong tương lai.

Theo: Tuổi Trẻ