Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vừa cúi đầu xin lỗi công khai sau sự cố rò rỉ cuộc điện đàm với ông Hun Sen, khiến liên minh cầm quyền rạn nứt nghiêm trọng, đẩy chính phủ vào khủng hoảng và làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối trên toàn quốc.
- Kỷ luật không nước mắt – Dạy con bằng yêu thương 4.0.
- Cựu kế toán bị tuyên 20 năm tù vì chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ quỹ phòng chống Covid-19
- Gia đình bán cơm online bị đề nghị truy thu hơn 1 tỷ đồng: Vì sao?
Phát ngôn gây tranh cãi và lời xin lỗi bất ngờ
Ngày 19/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chính thức xin lỗi trước công chúng sau khi nội dung cuộc điện đàm riêng tư với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ. Sự việc khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ và đẩy chính phủ vào thế lung lay.
“Tôi xin lỗi vì cuộc trò chuyện bị rò rỉ đã gây tổn thương lòng tin. Từ giờ tôi sẽ thận trọng hơn trong phát ngôn”, bà nói trong cuộc họp báo ở Bangkok, có sự tham dự của các tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo đảng Pheu Thai.
Nội dung rò rỉ và phản ứng từ nội bộ chính quyền
Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú” và than phiền về tỷ lệ ủng hộ sụt giảm từ khi nổ ra căng thẳng biên giới. Bà còn chỉ trích tướng Boonsin Padklang – Tư lệnh Quân khu 2 – là người “nói năng không có lợi cho đất nước”.
Dù thừa nhận tính xác thực đoạn băng, Thủ tướng khẳng định đây là một phần chiến thuật đàm phán. Tướng Boonsin cho biết ông đã được bà gọi điện giải thích và “hiểu rõ bối cảnh”, không có thắc mắc gì.
Liên minh rạn nứt, phe đối lập gia tăng sức ép
Ngay sau vụ việc, đảng Bhumjaithai (BJT) – đối tác lớn trong liên minh cầm quyền – tuyên bố rút lui khỏi chính phủ, khiến đảng Pheu Thai còn lại 261 ghế so với 234 ghế của phe đối lập. Nếu một đảng nữa rút, chính phủ sẽ mất thế đa số, buộc phải bầu cử sớm.
Dù không bình luận về việc BJT rời liên minh, Thủ tướng đang đối mặt với áp lực gia tăng khi các đảng đối lập kêu gọi bà từ chức, thậm chí giải tán quốc hội “trả lại quyền lực cho nhân dân”.
Quân đội giữ khoảng cách, người dân xuống đường
Lực lượng vũ trang Thái Lan – vốn có ảnh hưởng lớn trong chính trường – phát đi thông báo giữ lập trường trung lập. Tư lệnh Lục quân Pana Klaewplodthuk khẳng định quân đội “tuân thủ nguyên tắc dân chủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình – gồm cả các cựu thành viên phong trào “Áo vàng” – đã tập trung trước trụ sở chính phủ ở Bangkok, yêu cầu Thủ tướng từ chức.
Campuchia lên tiếng, quan hệ hai nước căng thẳng
Ông Hun Sen ngày 18/6 xác nhận cuộc điện đàm ngày 15/6 được ghi âm để “tránh hiểu lầm”, đồng thời chia sẻ đoạn ghi với khoảng 80 người. Tuy nhiên, bản ghi âm sau đó đã bị rò rỉ ra truyền thông bởi người không rõ danh tính.
Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã triệu đại sứ Campuchia tại Bangkok để phản đối vụ rò rỉ. Bà Paetongtarn nhấn mạnh: “Ở những quốc gia khác, chẳng ai làm như vậy với lãnh đạo một nước”.
Khủng hoảng chồng khủng hoảng tại biên giới
Căng thẳng leo thang sau vụ nổ súng giữa quân đội Thái Lan và Campuchia ngày 28/5 tại khu vực gần đền Preah Vihear, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Hai bên đổ lỗi cho nhau về việc khai hỏa trước, làm quan hệ song phương thêm nhạy cảm.
Tình hình hiện tại cho thấy chính trường Thái Lan lại đứng trước sóng gió lớn, trong bối cảnh quân đội nước này từng thực hiện hơn 10 cuộc đảo chính kể từ năm 1932. Chính phủ Paetongtarn có vượt qua khủng hoảng này hay không vẫn còn là ẩn số.
TheoVnExpress