Chiều 3-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi, động viên bà con các xã chịu thiệt hại nặng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên. Chuyến công tác thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc và chỉ đạo khẩn trương công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Dịch tả lợn châu Phi, bùng phát mạnh: Hơn 970 ổ dịch, thiệt hại nặng nề; yêu cầu xử lý khẩn cấp
- Vi ‘Ngộ’ bị khởi tố thêm tội kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
- Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Cảnh báo rủi ro thực phẩm và sức ép kinh tế
Trực tiếp đến hiện trường vùng lũ
Từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng cùng đoàn công tác di chuyển bằng đường bộ và trực thăng đến các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung. Bộ Quốc phòng cũng huy động trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho các vùng bị chia cắt, cô lập.
Tại từng điểm, Thủ tướng ân cần hỏi thăm đời sống, sức khỏe người dân, trao quà hỗ trợ các gia đình thiệt hại, gửi lời chia buồn đến những gia đình có người thân mất do thiên tai. Ông yêu cầu các địa phương và bộ, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, rét mướt hay không có chỗ ở.
Chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai
Ngay sau chuyến thăm, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các bộ ngành, Quân khu 2, Cục Cứu hộ – Cứu nạn về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Từ cuối tháng 7, mưa lớn liên tiếp gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã thuộc các huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa…, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.
Thiệt hại nặng nề
Theo báo cáo tỉnh Điện Biên, từ 31-7 đến 2-8, mưa lớn đã khiến 10 người thiệt mạng (Xa Dung 7 người, Tìa Dình 3 người), 7 người bị thương. 325 ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều công trình thủy lợi, trường học, trụ sở, thủy điện bị sạt lở hoặc hư hỏng nặng.
Hàng chục héc-ta lúa, hoa màu bị cuốn trôi; nhiều đoạn đường, cầu, cống bị phá hủy. Toàn bộ hệ thống điện lưới các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị hư hỏng; 46 trạm phát sóng mất tín hiệu, nhiều tuyến cáp quang đứt gãy. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỉ đồng.
Nỗ lực cứu trợ khẩn cấp
Ngày 2-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia điều trực thăng tiếp cận các vùng bị chia cắt để chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu. Lực lượng địa phương huy động gần 1.300 người tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân, tiếp cận các bản bị cô lập, khôi phục thông tin liên lạc.
Toàn bộ người mất tích đã được tìm thấy; người bị thương được đưa đi điều trị. 100% hộ dân được di dời đến nơi an toàn, có đủ lương thực, nước uống và chỗ ở tạm thời. Tỉnh đang rà soát, lựa chọn vị trí an toàn xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà cửa.
Khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống
Ngành điện lực đã cấp điện lại cho hơn 7.600 khách hàng và 84/97 trạm biến áp; nhiều xã đã có điện trở lại. Một số trạm biến áp và hộ dân vẫn chưa được cấp điện do chưa thể tiếp cận hiện trường. Công tác khôi phục thông tin liên lạc cũng cơ bản hoàn tất, còn 24 trạm phát sóng chưa hoạt động trở lại.
Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Theo: Tuổi Trẻ Online