Site icon Tin360

Thuê ô tô tự lái Tết 2026 và những biến động giá cả trên thị trường

Thuê ô tô tự lái Tết 2026 và những biến động giá cả trên thị trường

VinFast VF 3 ghi nhận mức giá thuê 10 triệu đồng cho hành trình 10 ngày Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Báo Khai Mở)

Thuê ô tô tự lái Tết 2026 đang trở thành bài toán kinh tế khi giá dịch vụ tăng gấp đôi ngày thường, buộc người dùng phải chi trả từ 10 đến 60 triệu đồng.

Thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Ghi nhận thực tế cho thấy, do thời điểm Tết Bính Ngọ 2026 đã cận kề, nhu cầu tìm kiếm phương tiện di chuyển cá nhân của người dân tăng vọt. Điều này dẫn đến việc các đơn vị cho thuê đồng loạt điều chỉnh tăng giá từ 50% đến 100% so với biểu giá ngày thường.

Để đảm bảo vận hành, các nhà xe hiện nay chủ yếu cung cấp dịch vụ theo gói trọn gói từ 7 đến 10 ngày. Việc thuê xe theo ngày lẻ trong dịp này gần như là không thể. Khách hàng cần lưu ý rằng mức giá công bố chỉ là tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy vào đời xe và thỏa thuận giữa hai bên.

Phân khúc xe phổ thông khi khách hàng thuê ô tô tự lái Tết 2026

Ở nhóm xe giá rẻ, VinFast VF 3 dẫn đầu về độ phổ biến với mức giá 10 triệu đồng cho 10 ngày Tết. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên tính kinh tế và di chuyển ít người. Trong cùng tầm giá 10-11 triệu đồng, người dùng có thể tìm thấy các dòng hatchback quen thuộc như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo.

Tiến lên phân khúc hạng A và B, sự đa dạng bắt đầu tăng dần. VinFast VF 5 có giá 13 triệu đồng, trong khi các dòng sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent có giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Mẫu xe gầm cao hạng B như VinFast VF 6 hay VF e34 đang được chào thuê ở mức 15 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại đa dụng hơn của các gia đình nhỏ.

Thị trường cũng ghi nhận sự xuất hiện của các dòng xe mới. Skoda Slavia, một mẫu sedan hạng B, hiện có giá thuê 13,7 triệu đồng. Ở phân khúc xe hạng C, sự cạnh tranh diễn ra giữa Mazda CX-5 (19 triệu đồng) và Hyundai Tucson (24 triệu đồng). Những con số này cho thấy người thuê đang phải đối mặt với mức chi phí không hề nhỏ cho kỳ nghỉ Tết.

Sự phân hóa ở nhóm xe cao cấp và xe gia đình

Đối với những khách hàng cần không gian rộng rãi và sự sang trọng, phân khúc hạng D và E là điểm đến chính. Mazda CX-8 hiện có giá 25-28 triệu đồng, trong khi mẫu xe điện VF 8 dao động từ 22 đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu xe hạng E VinFast VF 9 đang giữ ngôi vị quán quân về giá ở phân khúc xe 7 chỗ với mức 40 triệu đồng cho 10 ngày.

Các dòng sedan hạng D cũng có mức giá khá cao. Toyota Camry đời mới có giá thuê lên tới 28-30 triệu đồng, phản ánh sự ưa chuộng của thị trường đối với dòng xe bền bỉ này. Trong khi đó, Mazda6 và VinFast Lux A2.0 vẫn là những lựa chọn hợp lý hơn với mức giá thuê dao động trong khoảng từ 18 đến 20 triệu đồng.

Phân khúc MPV – vốn là “vua” của dịch vụ thuê xe Tết – năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt mới. VinFast Limo Green gia nhập thị trường với giá 17-18 triệu đồng. Các dòng xe truyền thống như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross vẫn duy trì sức hút với giá thuê từ 15 đến 19 triệu đồng cho các đời xe từ 2024 trở lên.

Những lưu ý về giá cả và lựa chọn xe đời cũ

Một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch giá giữa các đời xe. Ví dụ, cùng là Mitsubishi Xpander nhưng đời 2020 chỉ có giá 12-13 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các xe đời mới. Điều này giúp khách hàng có thêm lựa chọn nếu ngân sách hạn hẹp. Tại nhóm MPV hạng sang, Kia Carnival ghi nhận mức giá cao kỷ lục, có nơi lên đến 60 triệu đồng.

Dòng xe cũ hơn của Carnival là Sedona vẫn được duy trì dịch vụ với giá 23 triệu đồng, một mức giá được xem là dễ tiếp cận hơn cho các gia đình đông người. Ngoài ra, các mẫu SUV khác như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe cũng đang giữ mức giá ổn định từ 22 đến 24 triệu đồng, góp phần làm phong phú thêm thị trường cho thuê xe.

Tổng kết lại, thị trường cho thuê xe Tết 2026 đang chứng kiến sự tăng giá đồng bộ trên mọi phân khúc. Việc chủ động tìm hiểu giá cả và đặt xe sớm là điều cần thiết để khách hàng có được phương tiện ưng ý với chi phí hợp lý nhất trong bối cảnh cung không đủ cầu như hiện nay.

Theo: Khai Mở