Công ty Traphaco vừa bị cơ quan thuế truy thu gần 3,3 tỷ đồng do những sai sót trong việc kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp năm 2023.
- “Kịch bản” điện giật hở dây: Chồng dùng điện hại vợ đang ngủ rồi bỏ trốn
- Số mệnh con người có thật sự được an bài từ trước?
- Tàu khách chìm trên hồ Thác Bà làm 6 người chết, chở quá tải gấp đôi quy định
Sai sót số liệu dẫn đến việc bị truy thu thuế tại Traphaco
Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn vừa hoàn tất đợt kiểm tra thuế; đối với Công ty cổ phần Traphaco cho năm tài chính 2023 và 2024. Theo báo cáo từ phía doanh nghiệp; cơ quan thuế đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành ngay sau đó đối với hãng dược phẩm nổi tiếng này.
Nội dung vi phạm bao gồm việc kê khai thiếu chính xác; các loại thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty cũng bị truy thu thuế thu nhập cá nhân; cùng các khoản tiền phạt do chậm nộp theo quy định hiện hành. Tổng số tiền mà Traphaco phải nộp lại vào ngân sách lên đến con số gần 3,3 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.
Đại diện doanh nghiệp giải thích rằng những sai sót này không mang tính cố ý; nhằm mục tiêu gian lận tài chính. Nguyên nhân chính được xác định là do những nhầm lẫn về số học; và bỏ sót số liệu trong quá trình tổng hợp báo cáo. Traphaco khẳng định đây là lỗi thường gặp của nhiều đơn vị; và cam kết sẽ điều chỉnh quy trình để không lặp lại sự cố tương tự.
Geleximco thu về hàng trăm tỷ đồng sau khi thoái vốn chứng khoán
Trong một diễn biến khác trên thị trường tài chính; Tập đoàn Geleximco đã hoàn tất thương vụ thoái vốn tại Chứng khoán An Bình. Từ giữa tháng 1 đến tháng 2 năm 2026; tập đoàn này đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW. Giao dịch này nằm trong kế hoạch cơ cấu lại danh mục đầu tư; và tho hồi dòng vốn để phục vụ các dự án trọng điểm.
Sau khi thực hiện giao dịch; tỷ lệ sở hữu của Geleximco tại công ty chứng khoán này đã giảm sâu từ 45,85% xuống còn 4,9%. Với sự thay đổi này; tập đoàn không còn giữ vai trò là cổ đông lớn tại đơn vị phụ trách mảng chứng khoán. Việc không bán hết toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký được; lý do là chưa tìm được đối tác mua lại với mức giá phù hợp.
Dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu ABW ở mức 11.000 đồng, ước tính tập đoàn đã thu về khoảng 450 tỷ đồng tiền mặt. Về mặt nhân sự, các lãnh đạo của Geleximco hiện vẫn đang nắm giữ một số vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị của công ty chứng khoán. Thị trường đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của doanh nghiệp sau khi có được nguồn lực tài chính lớn từ thương vụ này.
Theo: Tuổi Trẻ

