Site icon Tin360

Thượng nghị sĩ Mỹ bị còng tay tại họp báo Bộ trưởng: Sự cố gây chấn động chính trường

Thượng nghị sĩ Alex Padilla giằng co với mật vụ khi bị yêu cầu ra khỏi phòng họp báo. Ảnh: AP

Trong một sự việc chưa từng có tiền lệ, Thượng nghị sĩ Alex Padilla (bang California, đảng Dân chủ) đã bị còng tay và lôi khỏi phòng họp báo của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem, khi đang chất vấn về các cuộc biểu tình liên quan đến chính sách nhập cư ở Los Angeles.

Bị cưỡng chế giữa lúc đặt câu hỏi

Sự việc xảy ra sáng 12/6 tại Tòa nhà Liên bang ở Los Angeles. Bộ trưởng Kristi Noem tổ chức họp báo tuyên bố sẽ duy trì lực lượng liên bang tại đây lâu dài để “giải phóng thành phố” khỏi các cuộc biểu tình và bất ổn.

Khi Bộ trưởng đang phát biểu, Thượng nghị sĩ Padilla bất ngờ đứng lên, yêu cầu được đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động truy quét người nhập cư – nguyên nhân gây bùng nổ biểu tình từ ngày 6/6.

Một mật vụ lập tức tiếp cận, kéo áo và đẩy ông Padilla khỏi phòng. Dù đã xưng danh “Tôi là Thượng nghị sĩ Alex Padilla”, ông vẫn bị các đặc vụ liên bang khống chế, đè úp mặt xuống sàn và còng tay bên ngoài hội trường.

Phản ứng từ các bên

Bộ trưởng Noem, khi được hỏi, cho biết: “Tôi không biết ông ấy là ai. Ông ấy không hẹn gặp, không tự giới thiệu. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã gặp và trò chuyện với ông trong 15 phút.”

Tricia McLaughlin – Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa – nói thêm rằng thượng nghị sĩ “không đeo huy hiệu Thượng viện, không tuân thủ yêu cầu an ninh, và hành vi gây gián đoạn khiến các mật vụ tưởng nhầm là một mối đe dọa.”

Trong khi đó, Văn phòng Thượng nghị sĩ Padilla khẳng định ông tham dự với tư cách giám sát hoạt động của chính quyền liên bang. “Ông đang lắng nghe và muốn đặt câu hỏi, nhưng lại bị cưỡng chế thô bạo, dù đã xưng danh rõ ràng. Ông hiện không bị giam giữ.”

Phẫn nộ từ chính giới

Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới chính trị Mỹ. Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích đây là “hành động xúc phạm và đáng xấu hổ”. Hạ nghị sĩ Jimmy Gomez cho rằng vụ việc là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và sự giám sát quyền lực”.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer viết trên mạng xã hội X: “Thật khủng khiếp khi chứng kiến một thượng nghị sĩ Mỹ bị đối xử như tội phạm. Quốc hội cần được thông báo ngay lập tức về nguyên nhân dẫn đến sự cố này.”

Biểu tình lan rộng và căng thẳng leo thang

Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump đã lan rộng từ Los Angeles ra nhiều thành phố lớn trên toàn quốc. Dù bị chỉ trích mạnh mẽ, ông Trump vẫn cho triển khai Vệ binh Quốc gia nhằm kiểm soát tình hình.

Sự cố với Thượng nghị sĩ Padilla được xem là bước leo thang mới trong cuộc đối đầu giữa chính quyền liên bang và lãnh đạo bang California, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xói mòn quyền giám sát và tự do chính trị trong lòng nước Mỹ.

Theo: VnExpress