Trong bản tin quốc tế sáng 10/9, Mỹ và Ấn Độ được cho là đang nối lại đối thoại thương mại. Tổng thống Donald Trump tin tưởng hai bên sẽ đạt thỏa thuận có lợi.
- Nga bác bỏ tác động từ lệnh trừng phạt phương Tây
- Khủng hoảng Nepal: Biểu tình chống lệnh cấm mạng xã hội khiến 19 người tử vong
- Thủ tướng Nepal từ chức sau biểu tình đẫm máu
Mỹ và Ấn Độ tìm cách tháo gỡ rào cản
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ sớm thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi nhằm tìm giải pháp cho các rào cản thương mại. Ông bày tỏ tin tưởng rằng trong vài tuần tới, hai bên có thể đạt được bước tiến quan trọng. Đây là thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của ông Trump, sau những cảnh báo gần đây rằng Ấn Độ dường như đang xích lại gần Trung Quốc và Nga.
Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với New Delhi để cân bằng ảnh hưởng Bắc Kinh tại khu vực châu Á. Trong khi đó, Ấn Độ coi quan hệ kinh tế với Washington là cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng vị thế địa chính trị.
Việc nối lại đối thoại được xem là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Thách thức và bất đồng trong quan hệ song phương
Dù lạc quan, ông Trump cũng thừa nhận còn nhiều trở ngại. Thời gian qua, Mỹ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%. Động thái này khiến New Delhi khó chấp nhận, dù từng đề xuất hạ thuế nhập khẩu hàng Mỹ xuống 0%. Washington cho rằng đề xuất này đến quá muộn, lẽ ra phải được thực hiện từ nhiều năm trước.
Ngoài ra, các vấn đề về tiếp cận thị trường, dịch vụ công nghệ và chuỗi cung ứng vẫn là những tranh cãi chưa có lời giải. Sự nghi kỵ lẫn nhau trong một số lĩnh vực khiến tiến trình thương mại khó đạt bước đột phá nhanh chóng.
Tuy vậy, cả hai bên đều nhận thức rằng hợp tác kinh tế và chiến lược là cần thiết trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.
Tác động khu vực và kỳ vọng tương lai
Nếu Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại, đây sẽ là dấu mốc quan trọng không chỉ với hai nền kinh tế, mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Ấn Độ có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất thay thế, trong khi Mỹ cần thị trường rộng lớn để thúc đẩy xuất khẩu.
Hợp tác thương mại song phương cũng mang ý nghĩa chiến lược, khi cả hai quốc gia cùng nằm trong cấu trúc an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Một thỏa thuận thành công sẽ giúp định hình lại cán cân thương mại và ảnh hưởng trong thập kỷ tới.
Giới phân tích nhận định, dù còn nhiều thách thức, việc hai bên nối lại đối thoại là tín hiệu lạc quan, mở ra cơ hội hợp tác bền vững hơn.
Theo: Khai Mở