Các sự kiện về một bức tranh đa chiều về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội đang diễn ra trên thế giới, từ các chiến lược ngoại giao phức tạp đến những thách thức về an ninh, bầu cử và những vấn đề nhạy cảm trong văn hóa và xã hội.
Bắc Triều Tiên tăng cường cử lao động sang Nga
Vào năm 2024, Bắc Triều Tiên đã gửi hơn 13.000 lao động sang Nga, một con số đáng chú ý, gấp 12 lần so với năm 2023. Trong số này, gần 8.000 người đã đi theo diện học tập, qua đó gia tăng sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên tại Nga. Con số này làm dấy lên nghi ngờ về việc cả Nga và Bắc Triều Tiên đang lợi dụng thị thực sinh viên để lách các biện pháp trừng phạt mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên và Nga bị tình nghi sử dụng hệ thống thị thực sinh viên như một cách để tránh các lệnh trừng phạt, vốn đã gây ảnh hưởng nặng nề tới cả hai quốc gia trong suốt nhiều năm qua. Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS), những lao động này được phân bổ cho các công trình xây dựng trên khắp Nga, một quốc gia đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng do phải dồn sức vào cuộc chiến tại Ukraina.
Hội nghị khẩn cấp về Palestine tại Ai Cập
Trong thông báo ngày 09/02/2025, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết một hội nghị khẩn cấp sẽ diễn ra vào ngày 27/02, quy tụ các quốc gia Ả Rập để thảo luận về những diễn biến nghiêm trọng liên quan đến Palestine. Sự kiện được tổ chức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đưa người Palestine từ Gaza sang Ai Cập hoặc Jordanie để tái thiết khu vực Gaza, một ý tưởng gây tranh cãi trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
Iran và cuộc đàm phán với Mỹ
Vào ngày 08/02/2025, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, tái khẳng định rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp dụng chiến lược “áp lực tối đa”, thì các cuộc đàm phán sẽ không còn mang tính chất đối thoại mà trở thành hình thức “đầu hàng”.
Ecuador sắp bầu cử tổng thống trong bối cảnh bạo lực gia tăng
Vào ngày 09/02/2025, gần 14 triệu cử tri Ecuador đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống, trong đó có 16 ứng cử viên tranh tài. Tuy nhiên, cuộc đua chủ yếu giữa hai gương mặt nổi bật: Tổng thống đương nhiệm Daniel Noboa, con trai của một tỷ phú trong ngành xuất khẩu chuối, và đối thủ Luisa Gonzalez, một luật sư cánh tả. Bối cảnh bầu cử diễn ra trong tình trạng căng thẳng về an ninh, khi Ecuador đã trở thành quốc gia có mức độ bạo lực cao nhất tại Nam Mỹ kể từ năm 2023. Các biện pháp bảo vệ được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Bên cạnh việc bầu tổng thống, cử tri còn lựa chọn phó tổng thống, các đại biểu quốc hội và đại biểu các vùng lãnh thổ.
Bầu cử quốc hội Kosovo và tương lai chính trị
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 09/02/2028, khoảng 2 triệu cử tri tại Kosovo đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lại 120 đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Albin Kurti, một chính khách theo phái cánh tả với lập trường dân tộc chủ nghĩa, đã gặp nhiều chỉ trích về vấn đề kinh tế và bị cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì được sự tín nhiệm lớn nhờ vào việc kiểm soát hiệu quả ảnh hưởng của Serbia, quốc gia láng giềng, tại khu vực phía bắc Kosovo. Kể từ năm 2008, Serbia vẫn không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.
Điện ảnh Tây Ban Nha vinh danh phim Emilia Pérez
Tại lễ trao giải Goya diễn ra vào đêm 08/02/2025, bộ phim của đạo diễn Jacques Audiard đến từ Pháp đã giành được giải thưởng dành cho bộ phim xuất sắc nhất châu Âu. Giải Goya, tương tự như giải Oscar của Mỹ, vinh danh tác phẩm này trong bối cảnh nữ diễn viên chính, Karla Sofía Gascón, đang đối diện với chỉ trích nặng nề vì những tin nhắn trên mạng xã hội có nội dung bị cho là phân biệt chủng tộc và xúc phạm Hồi giáo.
Theo: RFI