Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 09/02/2025
Những sự kiện quốc tế gần đây phản ánh các xu hướng chính trị, quân sự, và kinh tế đáng chú ý trên thế giới. Từ các cuộc diễn tập hải quân tại Biển Đông đến các tranh chấp pháp lý tại Mỹ và Pháp, cũng như những thách thức thiên tai tại Trung Quốc, mỗi sự kiện đều góp phần tạo nên một bức tranh rộng lớn về tình hình thế giới hiện tại.
Nội dung chính
Biển Đông: Mỹ, Nhật, Úc, Philippines lần đầu tiên diễn tập hải quân kể từ khi Trump trở lại
Ngày 08/02/2025, theo nguồn tin từ NHK, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philippines và Úc vừa tổ chức một cuộc diễn tập hải quân tại khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đánh dấu lần đầu tiên các quốc gia này tiến hành huấn luyện chung tại Biển Đông kể từ khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Cuộc tập trận diễn ra vào ngày 05/02/2025 và có sự tham gia của các tàu khu trục từ Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Úc, cùng với một khinh hạm thuộc Hải quân Philippines. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân của các quốc gia trong khu vực. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, vào ngày cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã có cuộc điện đàm đầu tiên.
Đàm phán về hiệp ước quân sự giữa Canada và Philippines gần đến giai đoạn kết thúc
Theo thông tin từ Đại sứ Canada tại Manila, David Hartman, được công bố vào ngày 07/02/2025, Philippines và Canada đang gần hoàn tất các cuộc đàm phán về một hiệp ước quân sự. Thỏa thuận này sẽ mở đường cho hai quốc gia thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung, nhằm tăng cường mối quan hệ quốc phòng trong bối cảnh các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông bị xem là khiêu khích và vi phạm luật pháp quốc tế. Canada và Philippines đang lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là việc Trung Quốc mở rộng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng ở Biển Đông. Tin tức này được đưa ra trong khi Canada và Philippines chuẩn bị cho một chương trình giao lưu hải quân giữa hai quốc gia trong thời gian tới, dự kiến sẽ là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên.
Đài Loan cử phái đoàn quan chức đến Washington để thảo luận về thuế
Ngày 08/02/2025, Đài Loan đã cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao, do Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan dẫn đầu, đến Washington để đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của chuyến công tác này là tránh khả năng Nhà Trắng áp thuế hải quan lên các mặt hàng Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ. Được biết, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Đài Loan đã gia tăng 83% trong năm 2024, đạt mức 111 tỷ USD. Đài Loan chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao như vi mạch và linh kiện điện tử sang Mỹ, và những sản phẩm này là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ của Hoa Kỳ.
Thẩm phán Mỹ đình chỉ kế hoạch sa thải 2.700 nhân viên USAID của Trump
Vào ngày 07/02/2025, thẩm phán Carl Nichols, người được Donald Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã ra quyết định đình chỉ kế hoạch của chính quyền Trump nhằm sa thải 2.700 nhân viên thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Quyết định của thẩm phán cấm hành pháp Hoa Kỳ thực hiện kế hoạch này từ ngày 08/02, và yêu cầu chính quyền nhận lại 500 nhân viên đã bị sa thải trước đó. Lệnh đình chỉ này có hiệu lực đến ngày 14/02/2025, và thẩm phán cho biết sẽ xem xét gia hạn lệnh này nếu cần thiết. Quyết định của thẩm phán được đưa ra sau khi một số nhân viên của USAID kiện chính phủ vì cho rằng quyết định sa thải là trái pháp luật và không hợp lý.
Pháp đặt mua 530 xe thiết giáp hạng nhẹ Serval
Ngày 08/02/2025, Bộ Quân Lực Pháp thông báo rằng nước này đã ký hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ euro để mua 530 xe thiết giáp hạng nhẹ Serval. Những xe này sẽ giúp hiện đại hóa trang thiết bị của bộ binh Pháp và sẽ được giao dần từ cuối năm 2025 cho đến năm 2031. Các xe thiết giáp Serval sẽ thay thế các phương tiện cũ trong đội hình quân đội Pháp, giúp tăng cường khả năng cơ động và bảo vệ lực lượng trong các chiến dịch quân sự.
Nicolas Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên phải đeo vòng giám sát điện tử
Ngày 07/02/2025, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã trở thành cựu lãnh đạo đầu tiên của Pháp phải đeo vòng giám sát điện tử 24/24 giờ. Đây là quyết định của tòa án Paris trong vụ án “Paul Bismuth”, liên quan đến nghi án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2007. Tòa án Paris đã ra lệnh yêu cầu cựu tổng thống Pháp phải đeo vòng giám sát điện tử sau khi kết luận rằng có đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra về vụ việc này. Vụ án liên quan đến một số nhân vật quan trọng trong chính trị và giới doanh nhân của Pháp, và đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và truyền thông quốc tế.
Mỹ tạm đình chỉ quy định mới về bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc
Ngày 07/02/2025, Nhà Trắng đã quyết định tạm đình chỉ quy định mới về việc miễn thuế đối với các bưu kiện có giá trị dưới 800 USD từ Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố việc áp đặt thêm thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, việc áp thuế đã khiến Bưu điện Hoa Kỳ tạm ngừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc và Hồng Kông. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Bưu điện Hoa Kỳ đã đảo ngược quyết định này và tiếp tục nhận bưu kiện từ các quốc gia này.
Trung Quốc: Sạt lở đất tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 30 người mất tích
Theo thông tin từ Bắc Kinh, vào sáng ngày 08/02/2025, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi làng thuộc quận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hàng chục ngôi nhà đã bị cuốn trôi, khiến hơn 30 người mất tích và hàng trăm người phải sơ tán. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích và cứu trợ nạn nhân.
Theo: RFI