Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 15/04/2025

Thế giới đang chứng kiến một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ với hàng loạt biến cố mang tính bước ngoặt. Từ cuộc cạnh tranh thương mại khốc liệt giữa các cường quốc, đến sự bùng phát của các cuộc xung đột quân sự và những nỗ lực cải cách y tế mang tính lịch sử như tại Đan Mạch – tất cả đều cho thấy sự biến chuyển sâu sắc của trật tự toàn cầu.

Châu Âu trước làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Sau khi Mỹ áp thuế nặng lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đang tìm đường xuất khẩu sang các thị trường khác – và châu Âu đang trở thành điểm đến tiềm năng. Với tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ hơn 582 tỷ USD trong năm 2024, Trung Quốc cần đầu ra mới cho lượng hàng khổng lồ.

Tờ Les Echos cảnh báo, hàng Trung Quốc có chi phí sản xuất thấp hơn 30–40% so với doanh nghiệp EU nhờ trợ giá, công nghệ và quy mô. Cộng thêm đồng nhân dân tệ giảm giá, hàng dưới 150 euro lại được miễn thuế, khiến hàng Trung Quốc rẻ hơn bao giờ hết.

Ngắn hạn, người tiêu dùng được lợi. Nhưng dài hạn, ngành công nghiệp châu Âu có nguy cơ suy yếu khi doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh giá và chịu áp lực từ hành vi bán phá giá – như đã từng xảy ra với ngành nhôm, năng lượng mặt trời, tuabin gió…

Theo Viện Rexecode, thâm hụt thương mại EU – Trung Quốc đã tăng gấp ba sau đại dịch, vượt 300 tỷ USD, chiếm 2% GDP EU (cao gấp đôi so với Mỹ).

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi hợp tác với EU để đối phó Mỹ, còn Bruxelles đang cân nhắc các biện pháp như áp giá sàn xe điện. Các chuyên gia khuyến cáo EU cần tỉnh táo, tránh trở thành “miền đất hứa” cho hàng rẻ từ Trung Quốc và cả các nước châu Á khác như Việt Nam, Bangladesh, Cam Bốt – vốn đang hưởng ưu đãi thuế quan khi vào châu Âu.

Meta hầu tòa vì thương vụ thâu tóm Instagram và WhatsApp

Vào ngày 14/04/2025, một phiên tòa quan trọng đã chính thức diễn ra tại Washington nhằm xét xử tập đoàn công nghệ Meta – do tỷ phú Mark Zuckerberg sáng lập – liên quan đến các thương vụ thâu tóm Instagram và WhatsApp. Đây là vụ kiện đã được khởi động từ 5 năm trước, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Meta bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh khi lần lượt mua lại Instagram vào năm 2012 với giá 1 tỷ USD và WhatsApp vào năm 2014 với giá trị khổng lồ 19 tỷ USD.

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cho rằng Meta đã sử dụng các thương vụ này để duy trì vị thế độc quyền trong lĩnh vực mạng xã hội cá nhân tại Hoa Kỳ suốt hơn một thập kỷ. Phiên tòa dự kiến kéo dài 8 tuần, trong đó các công tố viên sẽ phải chứng minh rằng hành vi độc quyền của Meta đã trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng ra sao, từ quyền riêng tư, giá trị cạnh tranh, cho đến cơ hội lựa chọn của người dùng.

Đan Mạch quyết tâm xóa sổ ung thư cổ tử cung vào năm 2040

Ngày 14/04/2025, Hiệp hội Ung thư Đan Mạch tuyên bố một mục tiêu đầy tham vọng: xóa sổ hoàn toàn căn bệnh ung thư cổ tử cung tại quốc gia này vào năm 2040. Kế hoạch được xây dựng dựa trên hai trụ cột chính: chiến dịch tiêm chủng vaccine HPV toàn quốc và chương trình sàng lọc định kỳ cho phụ nữ.

Theo tổ chức này, tỉ lệ tiêm ngừa HPV ở thanh thiếu niên tại Đan Mạch hiện đạt tới 89%, một con số ấn tượng. Virus papilloma – nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, hậu môn và vòm họng – có thể được kiểm soát hiệu quả nếu tiêm phòng kịp thời từ 12 tuổi trở lên. Đại diện Hiệp hội Ung thư Đan Mạch tin tưởng rằng, ngay cả trước năm 2040, căn bệnh này sẽ trở nên cực kỳ hiếm gặp, đánh dấu lần đầu tiên nhân loại có thể coi một loại ung thư như đã “biến mất”.

Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì cáo buộc “nổi loạn”

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14/04/2025, tòa án Hàn Quốc chính thức mở phiên xét xử hình sự đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc nghiêm trọng: âm mưu “nổi loạn”. Ông Yoon bị cáo buộc đã tìm cách ban bố thiết quân luật trong đêm 03/12/2024 để duy trì quyền lực, bất chấp quy trình dân chủ.

Tại phiên xử đầu tiên, ông Yoon tự đứng ra bào chữa và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù chung thân, thậm chí tử hình. Phiên tòa được dự báo sẽ kéo dài do hồ sơ vụ án lên đến hơn 70.000 trang tài liệu và có hàng trăm nhân chứng liên quan. Phán quyết sơ thẩm dự kiến sẽ được công bố vào tháng 8/2025.

Châu Âu trước làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc; Meta hầu tòa vì thương vụ thâu tóm Instagram và WhatsApp; Thủ tướng Malaysia gặp lãnh đạo quân đội Miến Điện tại Thái Lan; Ukraina trình làng drone hải quân Alligator 9 – “quái vật biển” mới

Algérie ra lệnh trục xuất 12 nhà ngoại giao Pháp

Ngày 14/04/2025, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot xác nhận rằng chính phủ Algérie đã yêu cầu 12 nhân viên của Đại sứ quán Pháp rời khỏi lãnh thổ trong vòng 48 giờ. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc phía Pháp bắt giữ ba công dân người Algérie.

Chính quyền Paris đã gửi công hàm đề nghị Algérie rút lại quyết định trục xuất, đồng thời cảnh báo rằng nếu yêu cầu này không được chấp thuận, nước Pháp sẽ buộc phải “đáp trả lập tức”. Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia đang leo thang, trong bối cảnh mối quan hệ vốn đã nhạy cảm do các vấn đề lịch sử và nhập cư.

Ukraina trình làng drone hải quân Alligator 9 – “quái vật biển” mới

Sau thành công của vũ khí laser Trident có khả năng tấn công từ khoảng cách 5 km, Ukraina tiếp tục ra mắt mẫu drone hải quân thế hệ mới mang tên Alligator 9. Đây là thiết bị không người lái đa nhiệm, có thể tích hợp nhiều vũ khí khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu tác chiến.

Ngoài việc mang theo laser Trident, Alligator 9 còn có khả năng triển khai các drone nhỏ hơn như Alligator 5 ToD hoặc được trang bị từ 6 đến 10 ngư lôi cảm tử. Giới chức quân sự Kiev đánh giá rằng dòng drone này sẽ tiếp tục giúp Ukraina chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trên biển với Nga, nơi công nghệ không người lái đã chứng minh vai trò chiến lược trong thời gian qua.

Thủ tướng Malaysia gặp lãnh đạo quân đội Miến Điện tại Thái Lan

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2025, xác nhận sẽ có cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện – tướng Min Aung Hlaing – vào thứ Năm tuần này tại Thái Lan. Cuộc họp nhằm thúc đẩy việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa quân đội và các nhóm vũ trang tại Miến Điện, cũng như giải quyết các vấn đề nhân đạo sau trận động đất nghiêm trọng gần đây khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, Miến Điện đã bị loại khỏi các hoạt động chính thức của ASEAN. Cuộc gặp lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một kênh đối thoại mới, dù cho bối cảnh chính trị ở Miến Điện vẫn còn rất phức tạp và thiếu đồng thuận quốc tế.

Theo: RFI