Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 18/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 18/02/2025

Các sự kiện chính trị và xã hội đang diễn ra trên thế giới, nổi bật với các tình huống căng thẳng quốc tế và những tranh cãi trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, chính trị, và quân sự.

Trung Quốc kêu gọi “các nước liên quan” không nên “chính trị hóa thương mại và công nghệ”

Vào ngày 17/02/2025, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia có liên quan không nên “chính trị hóa thương mại và công nghệ”, nhằm bảo vệ sự phát triển tự do và công bằng trong các lĩnh vực này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến ứng dụng AI DeepSeek. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ tạm ngừng việc cho phép tải xuống ứng dụng này, cho đến khi DeepSeek thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, đặc biệt là những quy định nghiêm ngặt tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ Seoul, DeepSeek đã thừa nhận không tính đến một số yêu cầu quan trọng về bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân, điều này dẫn đến quyết định tạm dừng việc cung cấp ứng dụng trên nền tảng của Hàn Quốc.

Hơn 60% người Mỹ tin rằng việc trao thêm quyền lực cho Tổng thống Donald Trump là quá rủi ro.

Đây là kết quả từ một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Pew Research Center thực hiện, kéo dài từ ngày 27/01 đến ngày 02/02/2025, với sự tham gia của hơn 5.000 người Mỹ trưởng thành. Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi Tổng thống Trump, trong những ngày đầu nhậm chức, ký một loạt sắc lệnh hành pháp, mang lại những thay đổi đáng kể trong các chính sách của Hoa Kỳ so với chính quyền tiền nhiệm. Những quyết định này đã tạo ra nhiều tranh cãi và chỉ trích, khi nhiều người cho rằng một số sắc lệnh mà ông Trump đưa ra đã “vượt quá thẩm quyền hiến định của tổng thống”, dẫn đến những lo ngại về việc tập trung quyền lực quá mức vào tay người đứng đầu đất nước. Những lo lắng này đã được phản ánh rõ rệt trong kết quả cuộc thăm dò, khi số đông người dân Mỹ bày tỏ sự bất an về tác động lâu dài của những quyết định này đối với hệ thống chính trị và quyền lợi công dân.

Hơn 60% người Mỹ tin rằng việc trao thêm quyền lực cho Tổng thống Donald Trump là quá rủi ro; Lãnh đạo Hezbollah yêu cầu chính phủ Liban hối thúc Israel rút quân khỏi miền nam Liban; Bộ phim “Emilia Perez” của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard đạt giải phim không nói tiếng Anh hay nhất tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Bafta; Trung Quốc kêu gọi « các nước liên quan » không nên « chính trị hóa thương mại và công nghệ 

Lãnh đạo Hezbollah yêu cầu chính phủ Liban hối thúc Israel rút quân khỏi miền nam Liban trước ngày 18/02, theo đúng thời hạn thỏa thuận ngừng bắn

Được xác nhận vào ngày 17/02/2025, yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang. Hezbollah yêu cầu Israel thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc rút quân khỏi khu vực này, một cam kết đã được ghi rõ trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu mà Hezbollah được cho là đang sử dụng làm căn cứ, đặc biệt là các địa điểm được trang bị bệ phóng tên lửa tại Liban. Các cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah, với mục tiêu làm suy yếu khả năng quân sự của lực lượng này trong khu vực.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã có phát biểu sau một cuộc họp tại Jerusalem, nhấn mạnh rằng Mỹ và Israel đều mong muốn chính phủ Liban có hành động mạnh mẽ đối với Hezbollah. Ông Rubio kêu gọi nhà nước Liban “đối đầu và giải giáp Hezbollah”, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hoa Kỳ đối với Israel trong việc bảo vệ an ninh của mình. Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đã kéo dài nhiều năm, và tình hình hiện tại dường như chỉ làm gia tăng them

Điện ảnh: Bộ phim “Emilia Perez” của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard đã vinh dự nhận giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại lễ trao giải Bafta 2025, diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 16/02/2025, tại Anh Quốc.

Đây là một tác phẩm nhạc kịch đặc biệt, kể lại hành trình đầy thử thách của một người đàn ông Mêhicô chuyển giới và dấn thân vào con đường buôn bán ma túy. Đồng thời, Zoe Saldana, nữ diễn viên trong bộ phim, cũng được xướng tên với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, ghi nhận sự thể hiện ấn tượng của cô trong vai diễn này.

Theo: RFI