Với sự hỗ trợ từ các đồng minh, Ukraina dự kiến sản xuất 1,5 triệu drone trong năm 2024.

Ukraina đang khẳng định vị thế tiên phong trong chiến tranh không người lái với sản lượng 1,5 triệu drone trong năm 2024, nhờ sự hỗ trợ quan trọng từ các đồng minh.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/02/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina đã vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh rằng thành tựu này không chỉ là bước tiến quan trọng của Ukraina mà còn là kết quả của sự hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế.

Việc mở rộng sản xuất drone phản ánh sự chuyển đổi chiến lược trong quân sự của Ukraina, biến công nghệ không người lái thành yếu tố cốt lõi trong tác chiến. Với sự hậu thuẫn từ đồng minh, Ukraina đang tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công, củng cố vị thế trên chiến trường.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 15/02/2025, ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã khẳng định quan hệ đối tác bền vững và cam kết chung trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên, phù hợp với các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ba nước nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với các thách thức an ninh khu vực, đặc biệt là mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Cam kết này phản ánh quyết tâm duy trì hòa bình, ổn định và trật tự quốc tế trước các nguy cơ leo thang căng thẳng.

Đài Bắc phát hiện 24 máy bay quân sự Trung Quốc khi tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 16/02/2025 cho biết đã phát hiện 24 máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm chiến đấu cơ và drone, hoạt động xung quanh hòn đảo trong một cuộc “tuần tra chung chuẩn bị cho chiến đấu” cùng với các tàu chiến Trung Quốc.

Cùng thời điểm, khu trục hạm HMCS Ottawa, lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada, đã tiến vào eo biển Đài Loan, trở thành tàu chiến Canada đầu tiên đi qua tuyến hàng hải quan trọng này trong năm 2025. Trước đó vài ngày, hai tàu chiến Mỹ cũng đã thực hiện hành trình tương tự, phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của phương Tây tại khu vực có nhiều căng thẳng địa chính trị.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên; Đài Bắc phát hiện 24 máy bay quân sự Trung Quốc khi tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Viện Hàn Lâm và Nghệ Thuật Điện Ảnh và Truyền Hình Anh tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh Bafta; Trung Quốc : Thể thao mùa đông phát triển bùng nổ bất chấp nguy cơ biến đổi khí hậu

Lễ trao giải Bafta 2025: Vắng mặt Hoàng thái tử William, “Emilia Perez” dẫn đầu đề cử

Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh tổ chức lễ trao giải Bafta vào tối 16/02/2025, nhưng Hoàng thái tử William – chủ tịch danh dự của Bafta – và Công nương Kate sẽ không tham dự. Lý do vắng mặt không được công bố cụ thể.

Năm nay, bộ phim Emilia Perez của đạo diễn Pháp Jacques Audiard, từng thắng giải tại Liên hoan phim Cannes và Quả cầu vàng, dẫn đầu với 11 đề cử và là ứng viên sáng giá cho giải thưởng lớn. Tuy nhiên, bộ phim sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với The BrutalistConclave để giành chiến thắng.

Trước đó, tại Bafta 2024, Oppenheimer đã áp đảo với 7 giải thưởng, trở thành tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm. Liệu năm nay Emilia Perez có thể làm nên kỳ tích tương tự?

Trung Quốc bùng nổ thể thao mùa đông bất chấp biến đổi khí hậu

Bất chấp những thách thức từ biến đổi khí hậu, ngành thể thao mùa đông tại Trung Quốc vẫn phát triển mạnh mẽ với doanh thu ước tính đạt 130 tỷ euro trong năm nay. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với tình trạng tiêu dùng trì trệ sau khủng hoảng Covid-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình đặt tham vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về thể thao mùa đông, tích cực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn. Tuần trước, Cáp Nhĩ Tân đã tổ chức Thế vận hội mùa đông châu Á, tiếp nối thành công của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Ấn Độ: Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ chen lấn tại ga tàu New Delhi

Một vụ chen lấn kinh hoàng tại ga tàu New Delhi vào ngày 15/02/2025 đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Vụ việc xảy ra khi dòng người đổ về chuyến tàu khởi hành đến lễ hành hương Kumbh Mela ở miền bắc Ấn Độ – sự kiện được coi là lớn nhất từ trước đến nay.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân thảm kịch. Sự cố này làm dấy lên lo ngại về công tác tổ chức và kiểm soát đám đông trong các sự kiện tôn giáo quy mô lớn tại Ấn Độ, nơi những lễ hội thường thu hút hàng triệu tín đồ tham gia.

Theo: RFI