Nạn nhân là Nanthaphat Boonplod. Vụ việc xảy ra ngày 1/8/2026 tại bãi biển Ban Fai Tha, huyện Sichon, sau khi cậu bé cùng bạn bè đến đây vui chơi và bơi lội.

Cuộc vui kết thúc trong vài phút

Nanthaphat đang bơi cách bờ khoảng 10 m thì bất ngờ kêu đau. Những người bạn đi cùng nhanh chóng nhận ra cậu bé đã bị sứa đốt.

Theo lời kể của Natphakorn Tomudo, 13 tuổi, nhóm có khoảng 20 trẻ em đang bơi. Khi nghe Nanthaphat kêu cứu, các bạn cố gắng tiếp cận và đưa cậu bé khỏi khu vực có sứa.

Natphakorn cho biết em nhìn thấy khoảng 3-4 con sứa bơi xung quanh Nanthaphat. Một số xúc tu vẫn bám trên cơ thể cậu bé, khiến các bạn phải tìm cách gỡ ra.

Nạn nhân dần mất ý thức và được nhóm bạn đưa vào bờ. Lực lượng cứu hộ sau đó đưa cậu đến Bệnh viện Sichon. Tuy nhiên, Nanthaphat bị sốc trên đường đi và không qua khỏi.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do sứa hộp được ghi nhận tại khu vực này.

Vì sao sứa hộp đặc biệt nguy hiểm?

Sứa hộp có thân trong suốt nên rất khó phát hiện trong môi trường nước. Những xúc tu dài của chúng chứa các tế bào có khả năng phóng thích độc tố khi tiếp xúc với cơ thể người.

Vết đốt có thể gây đau dữ dội và tổn thương da. Trong trường hợp nghiêm trọng, độc tố có thể ảnh hưởng đến tim và hệ thần kinh, dẫn đến tình trạng nguy kịch chỉ trong thời gian ngắn.

Nguy cơ càng lớn khi nạn nhân là trẻ em hoặc bị nhiều xúc tu đốt cùng lúc.

Điều đáng chú ý trong vụ Nanthaphat là sứa hộp xuất hiện sớm hơn thông lệ. Loài này thường được phát hiện tại các bãi biển trong khu vực vào khoảng tháng 11, nhưng năm nay đã xuất hiện từ tháng 8.

Sau vụ việc, Vườn quốc gia Namtok Si Khit phát cảnh báo và cử nhân viên đến các bãi biển để hỗ trợ, nhắc nhở người dân. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách tạm thời tránh xuống biển tại khu vực có nguy cơ.

Xử trí nhanh khi gặp sứa

Người bị sứa đốt cần được đưa lên bờ ngay. Không nên dùng tay không chạm hoặc kéo xúc tu khỏi da và không chà xát vùng bị thương.

Theo khuyến cáo được đưa ra, có thể rửa vùng bị đốt bằng giấm hoặc nước biển, đồng thời tránh dùng nước ngọt. Nạn nhân cần được gọi cấp cứu và theo dõi sát vì độc tố có thể gây diễn biến nghiêm trọng rất nhanh.

Cái chết của nam sinh 13 tuổi cho thấy nguy hiểm dưới biển không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong mùa hè, việc theo dõi cảnh báo của địa phương trước khi xuống nước là điều không nên bỏ qua.

Thành Luân (tổng hợp)