Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 19/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 19/02/2025

Những sự kiện đều phản ánh những căng thẳng địa chính trị tại các khu vực chiến lược, đồng thời cho thấy sự can thiệp của các thế lực lớn như Mỹ, Trung Quốc, và các quốc gia đồng minh trong việc xác định tương lai và an ninh khu vực.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 18/02/2025

Biển Đông: Trực thăng Hải quân Trung Quốc bay chỉ 3 mét gần máy bay tuần tra của Philippines

Vào ngày 18/02/2025, một trực thăng của Trung Quốc đã thực hiện một hành động khiêu khích, bay gần máy bay của Cục Thủy sản và Tài nguyên biển Philippines chỉ 3 mét trong khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở khu vực Biển Đông. Trực thăng Trung Quốc cố gắng ép máy bay Philippines ra khỏi vùng không phận mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc quyền kiểm soát của họ, trong khu vực bãi cạn Scarborough, nơi mà Trung Quốc đã chiếm đóng từ năm 2012. Phi công của Philippines đã phải nhanh chóng phát đi cảnh báo qua sóng radio, chỉ trích hành vi “nguy hiểm” của máy bay Trung Quốc. Sau sự việc, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cùng Cục Thủy sản và Tài nguyên biển đã ra thông cáo khẳng định mạnh mẽ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hàng hải của Philippines ở khu vực Biển Tây Philippines (Biển Đông), đồng thời chỉ trích các hành động ngày càng hung hăng và leo thang của Trung Quốc, khẳng định sẽ không thay đổi lập trường dù đối mặt với các mối đe dọa từ Bắc Kinh.

Đài Loan đang xem xét việc mua vũ khí trị giá hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ.

Theo ba nguồn tin nắm rõ hồ sơ được Reuters trích dẫn vào ngày 18/02/2025, Đài Bắc hiện đang đàm phán với Washington về một hợp đồng vũ khí trị giá vài tỷ đô la, với hy vọng nhận được sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với hòn đảo này. Dự án mua sắm vũ khí có thể lên tới 7 đến 10 tỷ đô la, bao gồm các loại tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển và tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao), nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan trước các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Bình Nhưỡng lên án Mỹ và các đồng minh châu Á vì theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo thông tin từ cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng đã lên án mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng kế hoạch này là “lỗi thời và vô lý.” Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi một “đường lối mới” để tăng cường sức mạnh hạt nhân và tuyên bố sẽ “ngăn chặn triệt để” những nỗ lực đe dọa từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á của họ. Bình Nhưỡng cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ chính trị và quân sự có trong tay để đối phó với những động thái mà họ cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Pháp là quốc gia lớn nhất châu Âu nhập khẩu khí hóa lỏng (GNL) từ Nga.

Theo báo cáo ngày 18/02/2025 từ trung tâm tư vấn IEEFA, Pháp hiện là quốc gia lớn nhất châu Âu nhập khẩu khí hóa lỏng (GNL) từ Nga. Khối lượng GNL nhập khẩu từ Nga đã tăng mạnh 81% trong giai đoạn từ 2023 đến 2024, với tổng số tiền mà Paris trả cho Matxcơva lên đến 2,68 tỉ euro. Pháp sở hữu 5 cơ sở tái khí hóa, cho phép chuyển GNL sau đó xuất khẩu sang các quốc gia khác, bao gồm cả Đức, quốc gia hiện chỉ có khả năng nhập khẩu GNL thấp hơn Pháp gấp đôi. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự phụ thuộc lớn vào GNL Nga đang tạo ra khó khăn đối với mục tiêu của Ủy ban Châu Âu, khi đặt ra kế hoạch thoát khỏi khí đốt Nga vào năm 2027.


Nhật Bản đồng ý ghi quốc tịch Đài Loan trong sổ hộ tịch; Canada : Máy bay bị lật khi hạ cánh ở sân bay Toronto vì tuyết; Mỹ: Thị trưởng New York bị kêu gọi từ chức; Đài Loan xem xét mua vũ khí trị giá vài tỷ đô la từ Hoa Kỳ

Mỹ: Các lời kêu gọi thị trưởng New York từ chức ngày càng gia tăng.

Ngày 17/02/2025, bốn trợ lý có ảnh hưởng thuộc cánh tả của thành phố New York, thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, đã kêu gọi thị trưởng Eric Adams từ chức. Lý do là ông Adams đã xích lại gần chính quyền Trump trong vấn đề nhập cư, điều này khiến ông đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì tham nhũng. Thị trưởng Eric Adams hiện đang bị cáo buộc nhận hối lộ trong một vụ việc liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, chính quyền Mỹ mới được bầu lại hiện đang tìm cách đóng hồ sơ vụ án này. Những lời kêu gọi từ chức xuất phát từ những lo ngại về mối quan hệ giữa ông Adams và chính quyền tiền nhiệm cũng như những cáo buộc nghiêm trọng đối với ông.

Canada: Máy bay bị lật khi hạ cánh tại sân bay Toronto do tuyết.

Vào lúc 15 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 17/02/2025, một chiếc máy bay Bombardier CRJ900 của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines, chở 80 hành khách từ Minneapolis (Mỹ), đã bị lật khi hạ cánh tại sân bay Toronto Pearson. Sự cố khiến 15 người bị thương, trong đó một số người bị thương nhẹ, và cánh máy bay bị gãy. Trước khi xảy ra tai nạn, sân bay Toronto Pearson đã thông báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với gió lớn và nhiệt độ đóng băng, trong khi lưu lượng giao thông vẫn cao. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự cố và xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan.

Cam Bốt thông qua luật phạt các hành vi phủ nhận tội diệt chủng của Khmer Đỏ.

Ngày 18/02/2025, Quốc Hội Cam Bốt đã thông qua một bộ luật quan trọng, quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với những người phủ nhận tội diệt chủng và các tội ác khác mà Khmer Đỏ đã gây ra. Sau khi được thông qua bởi Thượng Viện, dự luật sẽ được nhà vua Norodom Sihamoni ký ban hành, một bước thủ tục chính thức. Theo quy định của luật, những ai vi phạm sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm và có thể phải nộp khoản tiền phạt lên đến 120 nghìn euro. Dự luật này được soạn thảo theo yêu cầu của cựu thủ tướng Cam Bốt, người hiện vẫn giữ ảnh hưởng lớn trong chính trường nước này và đang giữ chức chủ tịch Thượng Viện.

Nhật Bản đồng ý ghi quốc tịch Đài Loan trong sổ hộ tịch

Ngày 18/02/2025, Bộ Tư pháp Nhật Bản thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong quy định ghi quốc tịch trong sổ hộ tịch quốc gia. Theo quyết định mới, những người gốc Đài Loan kết hôn với công dân Nhật sẽ được ghi quốc tịch là Đài Loan, thay vì ghi là Trung Quốc như trước đây. Điều này áp dụng cho tất cả các trường hợp mà công dân Nhật kết hôn với người nước ngoài, theo quy định của pháp luật Nhật Bản yêu cầu quốc tịch gốc của đối tác nước ngoài phải được đăng ký trong hệ thống hộ khẩu quốc gia. Động thái này của Tokyo đã khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Theo: RFI