Một số sự kiện quốc tế đáng chú ý như việc Úc đầu tư hơn một tỷ euro để hiện đại hóa ngành thép, sự hợp tác quân sự giữa Anh và Pháp để bảo đảm an ninh cho Ukraina, và các vấn đề liên quan đến những bê bối trong ngành giáo dục tại Pháp, nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình thế giới hiện tại.
Miến Điện trao trả Trung Quốc những lao động bị cưỡng bức đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến
Vào ngày 20/02/2025, Miến Điện, Thái Lan và Trung Quốc đã phối hợp thực hiện một chiến dịch hồi hương, đưa về khoảng 200 công dân Trung Quốc, những người đã bị cưỡng bức đến làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Những công dân này đã được giải cứu và đang được đưa về quê hương thông qua Thái Lan, một phần trong chiến dịch phối hợp quốc tế nhằm chống lại hoạt động buôn người và khai thác lao động trái phép. Dự kiến, kế hoạch hồi hương này sẽ kéo dài trong vài tuần tới, vì số lượng công dân Trung Quốc bị mắc kẹt tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến lên đến hàng ngàn người. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với các quốc gia liên quan để đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi hình thức lao động cưỡng bức này.
Úc sẽ đầu tư hơn một tỷ euro để hiện đại hóa ngành thép
Thủ tướng Úc vừa công bố một kế hoạch lớn nhằm hiện đại hóa ngành thép của quốc gia này, với tổng mức đầu tư lên tới hơn một tỷ euro. Mục tiêu chính của chiến lược này là phát triển thép “xanh”, một loại thép ít gây ô nhiễm và thân thiện với môi trường hơn so với thép truyền thống. Bên cạnh đó, Úc cũng đang lên kế hoạch cung cấp điện xanh cho các cơ sở sản xuất thép, thay thế nguồn năng lượng truyền thống từ than đá bằng năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Chính phủ Úc kỳ vọng rằng những thay đổi này sẽ không chỉ giúp ngành thép của họ duy trì vị thế cạnh tranh mà còn thúc đẩy nền kinh tế “xanh” và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Anh và Pháp muốn lập lực lượng châu Âu bảo vệ an ninh cho Ukraina
Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Ukraina không có dấu hiệu giảm nhiệt, Anh và Pháp đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng châu Âu để bảo vệ an ninh cho Ukraina. Lực lượng này sẽ chủ yếu gồm không quân và hải quân, với sự hiện diện chủ yếu ở những khu vực không gần chiến tuyến miền Đông Ukraina. Các quan chức cho biết nhiệm vụ của lực lượng này sẽ tập trung vào việc bảo vệ các thành phố, cảng, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina khỏi các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mà Hoa Kỳ làm trung gian có thể được thực hiện trong thời gian tới. Mặc dù lực lượng này không tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến đấu, nhưng việc triển khai họ được coi là một động thái quan trọng trong việc củng cố an ninh và hỗ trợ Ukraina trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Nga.
Pháp phanh phui vụ bê bối ấu dâm liên quan đến công giáo
Vào ngày 19/02/2025, cảnh sát Pháp đã tạm giam ba người đàn ông liên quan đến một vụ bê bối ấu dâm xảy ra tại trường công giáo Notre-Dame-de-Bétharram ở miền Nam Pháp. Vụ việc kéo dài từ năm 1957 đến 2004, trong đó nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo các hành vi cưỡng hiếp, tấn công tình dục và bạo hành mà họ phải chịu đựng trong thời gian học tại trường. Các nạn nhân cho biết họ đã phải trải qua những cuộc tấn công tàn bạo trong suốt nhiều năm mà không nhận được sự bảo vệ hay sự giúp đỡ. Vụ việc này đặc biệt gây chấn động bởi vì các hành vi phạm tội đã xảy ra trong suốt một thời gian dài, và có sự liên quan đến những nhân vật có ảnh hưởng trong Giáo hội Công giáo. Thủ tướng Pháp François Bayrou cũng bị cáo buộc trong vụ bê bối này, khi phe đối lập cho rằng ông đã cố tình che giấu vụ việc từ khi đơn kiện đầu tiên được đệ trình vào năm 1993 khi ông đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục.
Du thuyền SS United States trở thành đảo nhân tạo lớn nhất thế giới
Du thuyền nổi tiếng SS United States, một trong những tàu biển lớn nhất của Mỹ, đã chính thức được chuyển từ cảng Philadelphia, nơi nó bị bỏ hoang từ năm 1996, đến Okaloosa, Florida. Tại đây, nó sẽ trở thành một phần của khu vực gồm 500 đảo nhân tạo, biến tàu này thành đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Tàu SS United States, dài 273 mét, dài hơn 30 mét so với Titanic, từng là biểu tượng của sự sang trọng và tốc độ, khi giữ kỷ lục vượt Đại Tây Dương. Trong suốt thời gian hoạt động từ 1952 đến 1969, tàu đã phục vụ nhiều tổng thống Mỹ, cũng như các nhân vật nổi tiếng như Coco Chanel và Marilyn Monroe. Chính quyền địa phương đã chi tới 10 triệu đô la để mua lại con tàu này, với mục tiêu biến nó thành một điểm du lịch hấp dẫn và kỳ vọng sẽ mang lại hàng triệu đô la doanh thu hàng năm cho khu vực. SS United States sẽ tiếp tục được bảo tồn và phục vụ như một biểu tượng văn hóa lịch sử.
Pháp trả lại căn cứ quân sự gần Abidjan cho Bờ Biển Ngà
Pháp đã chính thức trả lại căn cứ quân sự hải quân Port-Bouët gần Abidjan cho chính phủ Bờ Biển Ngà, sau 50 năm quản lý và hiện diện quân sự tại đây. Lễ chuyển nhượng được tổ chức long trọng với sự tham gia của Bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Bờ Biển Ngà Téné Birahima Ouattara. Hai bên đã khẳng định mối quan hệ hợp tác quân sự song phương vẫn sẽ tiếp tục, bất chấp việc Pháp đã rút quân khỏi căn cứ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa hai quốc gia và đảm bảo sự ổn định an ninh trong khu vực. Căn cứ quân sự Port-Bouët đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Pháp duy trì ảnh hưởng quân sự tại khu vực Tây Phi trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Ứng cử viên do tổng thống Macron đề cử trúng cử Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Pháp
Ông Richard Ferrand, ứng cử viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cử, đã chính thức trúng cử làm Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Pháp sau một cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 19/02/2025. Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu rất sít sao, chỉ có 58 phiếu chống, giúp ông Ferrand giành chiến thắng. Trước đó, ông Ferrand đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ một số chính trị gia, đặc biệt là từ các đối thủ trong đảng đối lập. Tuy nhiên, sự tín nhiệm của các nghị sĩ đã giúp ông Ferrand vượt qua thử thách này và chính thức tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Pháp. Việc ông Ferrand được bầu vào vị trí này được coi là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông và là một phần trong chiến lược cải tổ hệ thống tư pháp của Pháp.
Đài Loan tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ
Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã tái khẳng định sự tin tưởng mạnh mẽ vào sự ủng hộ từ phía Mỹ trong việc bảo vệ an ninh và chủ quyền của Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Ông Ngô cho biết, Đài Loan rất biết ơn Mỹ đã cung cấp thiết bị quốc phòng, đào tạo binh sĩ và tăng cường sự hiện diện của Đài Loan trên trường quốc tế. Theo ông, sự hỗ trợ từ Mỹ là một yếu tố quan trọng giúp Đài Loan duy trì sự ổn định trong khu vực và củng cố niềm tin vào khả năng đối phó với các thách thức từ Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh quốc tế để bảo vệ tự do và dân chủ của mình.
Theo: RFI