Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 22/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 22/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 22/02/2025

Những diễn biến nóng hổi tại Biển Đông, những căng thẳng xung quanh chiến tranh Ukraina và các mối quan hệ quốc tế tác động đến nền kinh tế và an ninh khu vực. Những sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia liên quan mà còn có tác động sâu rộng đến ổn định chính trị và kinh tế toàn cầu.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 21/02/2025

Anh Quốc và Na Uy hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng tại Biển Bắc

Vào ngày 20/02/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy đã thông báo trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh tại Oslo rằng hai quốc gia sẽ gia tăng sự hợp tác trong việc bảo vệ an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Biển Bắc cũng như dưới đáy đại dương. Điều này được thực hiện trong bối cảnh những nguy cơ từ Nga có thể làm hại các cơ sở hạ tầng biển sâu của các quốc gia phương Tây. Các tuyến ống dẫn khí đốt xuyên qua lòng Biển Bắc, nối liền Na Uy và Anh Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 30% nhu cầu tiêu thụ khí đốt cho Anh. Các biện pháp bảo vệ sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho các cơ sở này, nhất là khi căng thẳng gia tăng trong khu vực. Thông tin này được công bố sau loạt vụ phá hoại gần đây ở Biển Baltic, nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc bảo vệ các tuyến đường chiến lược này.

Liên minh Châu Âu cử sứ giả đến Hoa Kỳ để giảm căng thẳng thương mại

Ủy viên Liên minh Châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế, Marcos Sefcovic, vừa hoàn thành chuyến công tác kéo dài hai ngày tại Washington vào ngày 19 và 20/02/2025. Chuyến đi này có mục đích chính là làm dịu các căng thẳng thương mại giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đe dọa đánh thuế lên nhôm và thép nhập khẩu từ tất cả các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2025. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với các sản phẩm từ các quốc gia khác từ tháng 4/2025. Chuyến đi của ông Sefcovic được cho là nhằm tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực của những chính sách thương mại này đối với các quốc gia trong Liên minh Châu Âu.

Elon Musk muốn thay đổi công cụ xác minh tính xác thực trên mạng xã hội X trong bối cảnh căng thẳng với Ukraina

Ngày 20/02/2025, tỷ phú Elon Musk, người sáng lập và CEO của công ty SpaceX, đã thông báo rằng ông sẽ tiến hành thay đổi tính năng “ghi chú cộng đồng” trên nền tảng mạng xã hội X. Công cụ này cho phép người dùng xác minh hoặc phủ nhận các thông tin sai lệch được chia sẻ trên nền tảng. Musk chỉ trích việc các chính phủ và các phương tiện truyền thông truyền thống lạm dụng tính năng này để tạo ra sự hiểu lầm và kiểm soát thông tin. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Ukraina, khi Tổng thống Donald Trump gây sóng gió khi chỉ trích Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky là một “nhà độc tài”. Những phát ngôn này đã gây ra sự chia rẽ lớn trong cộng đồng người dùng của mạng xã hội X.

 Anh Quốc – Na Uy hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc; Mỹ : Elon Musk muốn sửa đổi công cụ xác minh tính xác thực trên X, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Ukraina; Khoáng sản chiến lược : Ukraina và Mỹ tiếp tục đàm phán; Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông : Trung Quốc xua đuổi ba máy bay Philippines.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump chỉ trích hãng tin AP

Vào ngày 20/02/2025, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hãng thông tấn AP, gọi đây là “tổ chức cánh tả cực đoan” sau khi hãng tin này từ chối yêu cầu của ông về việc đổi tên “Vịnh Mêhicô” thành “Vịnh Mỹ”. Tổng thống Trump còn chỉ thị cấm các phóng viên của AP tác nghiệp trong Phòng Bầu dục và trên chuyên cơ “Air Force One”. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các cuộc tranh cãi giữa Nhà Trắng và giới truyền thông. Hãng thông tấn AP đã phủ nhận cáo buộc của ông Trump và khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ sự độc lập của mình. AP cũng nhấn mạnh rằng việc thay đổi tên “Vịnh Mêhicô” chỉ có hiệu lực trong phạm vi nước Mỹ và rằng quyền tự do báo chí đang bị xâm phạm nghiêm trọng trong trường hợp này.

Đàm phán kết thúc chiến tranh Ukraina: Belarus lo ngại Mỹ sẽ đẩy Nga và Trung Quốc đối đầu, nền kinh tế Belarus gặp khó khăn

Vào ngày 21/02/2025, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bày tỏ mối lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể sẽ tìm cách tạo ra sự đối đầu giữa Nga và Trung Quốc trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraina. Trong cuộc họp báo, ông Lukashenko cho rằng Mỹ đang tìm cách gây áp lực buộc Nga phải đối đầu với Trung Quốc, điều này có thể tạo ra một tình thế rất bất lợi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Belarus cũng đặt câu hỏi về mục đích thật sự của Mỹ trong việc yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Bên cạnh đó, ông Lukashenko cũng lo ngại rằng việc phục hồi quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga có thể gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp Belarus, khi họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty phương Tây.

Quần đảo Trường Sa tại Biển Đông: Trung Quốc đẩy lùi ba máy bay Philippines

Theo thông báo từ phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Trung Quốc, vào ngày 21/02/2025, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không phận và đã đẩy lùi ba máy bay của Philippines xâm phạm không phận tại khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông. Đây là một động thái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các quốc gia tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, đặc biệt là giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines.

Khoáng sản chiến lược: Ukraina và Mỹ tiếp tục đàm phán

Vào ngày 21/02/2025, một quan chức cấp cao từ Ukraina đã cho biết rằng các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Mỹ liên quan đến các khoáng sản chiến lược vẫn đang tiếp tục diễn ra. Quan chức này tiết lộ rằng các bản dự thảo văn bản giữa hai bên được trao đổi liên tục, và mới đây, Ukraina đã gửi thêm một bản mới vào ngày hôm qua. Hiện tại, Ukraina đang chờ phản hồi từ phía Mỹ để tiếp tục tiến trình đàm phán, với hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận quan trọng trong tương lai gần.

Theo: RFI