Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 25/02/2025

Những sự kiện quan trọng phản ánh nhiều khía cạnh của tình hình chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Những diễn biến tại Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Ukraina, và Hoa Kỳ không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia liên quan mà còn có tác động rộng rãi đến sự ổn định và phát triển toàn cầu.

Đại đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ phế truất tổng thống Yoon

Một cuộc khảo sát mới được thực hiện và công bố bởi viện Realmeter vào ngày 24/02/2025, đã tiết lộ rằng đại đa số người dân Hàn Quốc đang ủng hộ việc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol. Cụ thể, hơn một nửa số người tham gia khảo sát (52,2%) cho rằng Tòa Bảo Hiến nên tiến hành phế truất ông Yoon, trong khi chỉ có 45,1% phản đối quyết định này. Con số này cho thấy một sự ủng hộ lớn đối với hành động phế truất Tổng thống Yoon trong bối cảnh chính trị hiện tại.

Liên quan đến phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon, khoảng 50,7% người tham gia khảo sát cho rằng phiên tòa này được thực hiện một cách “công minh” và công bằng. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ (45%) cho rằng phiên tòa mang tính chất “thiên vị”, cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong quan điểm của người dân về công lý trong quá trình luận tội này. Các kết quả này phản ánh một cuộc tranh luận gay gắt trong xã hội Hàn Quốc về sự lãnh đạo của Tổng thống Yoon và sự công bằng của hệ thống tư pháp.

Lãnh sự quán Nga bị nổ, điện Kremlin hối thúc Paris tăng cường an ninh

Ngày 24/02/2025, một vụ nổ đã xảy ra tại tòa lãnh sự quán Nga ở Marseille, miền nam nước Pháp, khi ba khối thuốc nổ được ném vào bên trong tòa nhà. May mắn thay, vụ nổ không gây ra bất kỳ nạn nhân nào, mặc dù vụ việc đã khiến khu vực xung quanh lãnh sự quán bị bao vây bởi lực lượng cứu hỏa và các cơ quan chức năng.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ việc và coi đây là một hành động khủng bố, đồng thời yêu cầu Chính phủ Pháp triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn để bảo vệ các cơ quan ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Pháp. Phía Pháp ngay lập tức lên án hành động tấn công này, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ các cơ quan ngoại giao, không để xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai.

Vụ nổ này đã gây nên những căng thẳng giữa Nga và Pháp, đồng thời làm nổi bật tình hình an ninh đang ngày càng trở nên phức tạp ở nhiều khu vực trên thế giới.

Apple hứa đầu tư 500 tỷ đô la;  Trung Quốc : Cựu chủ tịch tập đoàn Công nghiệp hàng không bị đảng khai trừ vì tham nhũng; Lãnh sự quán Nga bị nổ, điện Kremlin hối thúc Paris tăng cường an ninh; Đại đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ phế truất tổng thống Yoon.

Trung Quốc: Cựu chủ tịch tập đoàn Công nghiệp hàng không bị đảng khai trừ vì tham nhũng

Hôm qua, ngày 24/02/2025, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã công bố thông tin về việc ông Tan Ruisong, cựu chủ tịch tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do các hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Cụ thể, ông Tan bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền khổng lồ, tham gia vào các giao dịch “đổi quyền lực lấy tình dục”, và lợi dụng chức vụ để “kiếm lợi nhuận cho người khác trong các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp”. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định về luật pháp và kỷ luật của đảng.

Ngoài việc bị khai trừ khỏi đảng, ông Tan còn bị tịch thu các tài sản “phi pháp” và hồ sơ của ông sẽ được chuyển sang cơ quan công tố để xem xét và tiến hành truy tố theo quy định của pháp luật. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn trong quân đội, khi trước đó, 14 nhân vật có liên quan đến lĩnh vực quân sự cũng đã bị khai trừ khỏi đảng. Những động thái này phản ánh quyết tâm của chính quyền Trung Quốc trong việc kiên quyết chống tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là quân đội và các doanh nghiệp lớn.

Nga xác nhận đã đàm phán với Ukraina về việc sơ tán thường dân ở vùng Kursk

Truyền thông Nhà nước Nga vào ngày 24/02/2025, đã trích dẫn lời của Tatiana Moskalkova, điều phối viên về quyền con người của Nga, xác nhận rằng Nga đã đạt được thỏa thuận với Hội Chữ Thập Đỏ và phía Ukraina về việc sơ tán thường dân ở vùng Kursk. Theo thông tin này, các công dân hiện đang tạm trú ở Sumy sẽ được đưa sang Nga hoặc Belarus trong khuôn khổ thỏa thuận được thiết lập.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraina vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thỏa thuận này. Đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ Ukraina cũng đã từ chối xác nhận thông tin, cho biết các hoạt động hồi hương thường dân như thế này sẽ được các bên tham chiến trực tiếp thảo luận và quyết định.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina vẫn đang diễn ra căng thẳng. Quân đội Ukraina đã tấn công vào vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga từ tháng 08/2024, chiếm đóng hàng trăm km² đất đai. Việc sơ tán người dân khỏi khu vực này cho thấy tình hình chiến sự tiếp tục leo thang và những nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhân đạo giữa các bên liên quan.

Apple hứa đầu tư 500 tỷ đô la và tuyển dụng 20.000 nhân sự tại Hoa Kỳ trong 4 năm

Hôm qua, 24/02/2025, Apple đã công bố một cam kết lớn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, với kế hoạch đầu tư lên tới 500 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Bên cạnh khoản đầu tư khổng lồ này, công ty cũng cam kết tuyển dụng 20.000 nhân viên mới, một cam kết trùng với thời gian nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Ngoài việc mở rộng quy mô tuyển dụng, Apple cũng dự tính tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất hiện có tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, công ty sẽ khởi động dự án xây dựng một nhà máy mới tại Houston, bang Texas, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Nhà máy này sẽ tập trung vào sản xuất các “máy chủ”, một sản phẩm hiện đang được sản xuất chủ yếu tại các quốc gia khác. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược của Apple nhằm tăng cường sự hiện diện và năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các thị trường nước ngoài.

Theo: RFI