Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 26/02/2025

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 26/02/2025

Những sự kiện quốc tế gần đây, từ việc Nga và Indonesia thắt chặt hợp tác quốc phòng, đến tình hình chiến sự ở Ukraina và các cuộc thảo luận hạt nhân của Iran, đều phản ánh những thay đổi lớn trong quan hệ toàn cầu và an ninh khu vực.

Nga và Indonesia thắt chặt hợp tác quốc phòng

Nga và Indonesia đang nỗ lực thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Vào hôm qua, 25/02/2025, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Sergei Shoigu, đã có chuyến thăm chính thức tới Jakarta, Indonesia. Tại đây, ông đã có cuộc gặp gỡ quan trọng với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Sjafrie Sjamsoeddin, nhằm thảo luận về các phương hướng tăng cường hợp tác quốc phòng cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề chiến lược trong quan hệ song phương, cùng các vấn đề an ninh khu vực. Vào năm ngoái, hai nước đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung tại vùng biển Đông Java, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quan hệ quốc phòng giữa Nga và Indonesia. Ngoài ra, Jakarta cũng đã tiến hành mua sắm một số lượng lớn các thiết bị quân sự từ Nga, bao gồm các máy bay chiến đấu Sukhoi hiện đại. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tiếp tục duy trì một chính sách đối ngoại trung lập, không tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế, như cuộc chiến ở Ukraina, cũng như từ chối chọn phe trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Truyền thông Nga: Gần 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraina

Hãng thông tấn Mediazona của Nga, phối hợp cùng với đài BBC của Anh Quốc, mới đây đã công bố một báo cáo gây chấn động về thiệt hại nhân mạng trong cuộc xung đột tại Ukraina. Dựa trên dữ liệu công khai, báo cáo này chỉ ra rằng khoảng 95.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược Ukraina bắt đầu cách đây ba năm. Cung cấp thông tin chi tiết về các binh sĩ thiệt mạng, báo cáo này liệt kê rõ ràng tên, ngày sinh, ngày mất, cũng như đơn vị quân đội của từng người. Mặc dù thông tin này đã được xác nhận qua các nguồn độc lập, con số này vẫn chưa nhận được sự xác thực chính thức từ phía điện Kremlin, và cũng chưa có bất kỳ tuyên bố bác bỏ nào từ chính quyền Nga.

Ukraina cần 524 tỷ đô la để tái thiết trong thập kỷ tới

Ukraina sẽ phải đối mặt với một chi phí khổng lồ trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, theo một nghiên cứu mới được công bố bởi chính phủ Ukraina, Ngân Hàng Thế Giới và Ủy Ban Châu Âu. Con số ước tính lên tới 524 tỷ đô la, gấp 2,8 lần GDP dự kiến của Ukraina vào năm 2024. Nghiên cứu này xem xét các thiệt hại về vật chất kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022 và kéo dài đến tháng 12/2024, trong đó có khoảng 13% các tòa nhà dân sự bị phá hủy hoặc hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 2,5 triệu gia đình. Ngoài ra, một phần lớn chi phí này sẽ được dành cho việc tái thiết các hạ tầng năng lượng, vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc tấn công của Nga. Một báo cáo tương tự được công bố vào năm 2024 đã đưa ra một con số ước tính thấp hơn, vào khoảng 485 tỷ đô la, nhưng hiện tại, mức chi phí tái thiết đã được điều chỉnh và tăng lên đáng kể do những thiệt hại ngày càng gia tăng.

Nga và Indonesia thắt chặt hợp tác quốc phòng; Ukraina cần 524 tỷ đô la để tái thiết trong thập kỷ tới; Truyền thông Nga: Gần 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraina;Lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Nga vì nỗ lực « giải quyết cuộc khủng hoảng » ở Ukraina

Lãnh đạo Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Nga vì nỗ lực « giải quyết cuộc khủng hoảng » ở Ukraina

Trong một cuộc điện đàm quan trọng vào ngày 24/02/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với những nỗ lực của Nga trong việc « giải quyết cuộc khủng hoảng » ở Ukraina. Theo thông lệ ngoại giao của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tỏ ra rất vui mừng trước những hành động tích cực của Nga cùng các bên liên quan khác nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài này. Về phần mình, điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Chủ tịch Tập Cận Bình về các cuộc thảo luận quan trọng giữa Nga và Mỹ, bắt đầu từ tuần trước. Các cuộc trao đổi này chủ yếu tập trung vào xung đột tại Ukraina, và được xem là một phần trong các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm giảm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Châu Âu: Mỗi năm gần 76.000 trẻ em dưới năm tuổi tử vong

Một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được công bố vào hôm qua, 25/02/2025, đã chỉ ra rằng mỗi năm có gần 76.000 trẻ em dưới năm tuổi tử vong ở khu vực châu Âu. Báo cáo này nêu rõ các nguyên nhân gây tử vong, trong đó có các trường hợp như chết non, ngạt thở khi sinh, khuyết tật bẩm sinh, nhiễm trùng và các vấn đề sức khỏe khác. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng “nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em tử vong vô cớ trước khi lên năm tuổi”, một thực tế đau lòng cho thấy tình trạng chăm sóc sức khỏe ở một số quốc gia vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa những cái chết này. Báo cáo được thực hiện tại 53 quốc gia ở châu Âu, bao gồm cả Liên Hiệp Châu Âu và Trung Á, với tổng dân số lên đến 930 triệu người. Theo số liệu từ báo cáo, hầu hết các quốc gia trong Liên Hiệp Châu Âu có tỷ lệ tử vong từ 1,5 đến 4,1 ca trên 1.000 ca sinh, tuy nhiên, tại một số quốc gia như Turkmenistan và Tajikistan, tỷ lệ này lại ở mức cao hơn rất nhiều, dao động từ 18,2 đến 40,4 ca trên 1.000 ca sinh.

Hạt nhân: Iran công bố các cuộc thảo luận “tích cực” với các quốc gia châu Âu

Iran đã thông báo về một loạt cuộc thảo luận “tích cực” và “mang tính xây dựng” với các quốc gia châu Âu về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, trong cuộc họp báo ngày, 24/02/2025, cho biết các cuộc thảo luận đã được tổ chức tại Genève với sự tham gia của đại diện từ Đức, Pháp và Vương quốc Anh. Cuộc đối thoại diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, đến Genève và tiếp nối các cuộc đàm phán trước đó giữa bốn nước vào tháng 1/2025, cũng như tháng 10 và tháng 11/2024. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh vấn đề chương trình hạt nhân của Iran và các điều kiện để phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Teheran. Trong suốt quá trình đàm phán, Iran tiếp tục khẳng định rằng chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích dân sự, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc về việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo: RFI