Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 27/02/2025

Mỹ sẽ cấp « thẻ vàng » thường trú cho người nước ngoài đầu tư 5 triệu đô la; Philippines bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp; Pháp : Lãnh sự Nga tại Marseilles bị tấn công, hai nhà nghiên cứu của CNRS nhận tội; Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ họp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các lãnh đạo 27 quốc gia EU đã họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Ukraina và an ninh châu Âu. Ngoại trưởng Nga bác bỏ đề xuất triển khai binh sĩ châu Âu tại Ukraina và lên án kế hoạch của Pháp – Đức. Nga và Mỹ cũng chuẩn bị tổ chức một cuộc họp quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận các vấn đề hệ thống giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo 27 quốc gia liên minh châu âu họp trực tuyến bàn về tình hình Ukraina và an ninh khu vực vào ngày 26/02/2025

Hôm qua, 26 tháng 2 năm 2025, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu đã tham gia cuộc họp trực tuyến quan trọng, tập trung vào các vấn đề nóng bỏng liên quan đến tình hình Ukraina và những nỗ lực bảo đảm an ninh cho khu vực Châu Âu. Các lãnh đạo châu Âu đã nhận được báo cáo chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại Washington vào ngày 24 tháng 2. Cuộc gặp này chủ yếu thảo luận về tình hình căng thẳng ở Ukraina và những bước đi cần thiết để củng cố sự ổn định tại khu vực, đặc biệt trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng chuẩn bị cho một cuộc họp đặc biệt của Hội Đồng Châu Âu vào ngày 6 tháng 3 tới, với hy vọng đưa ra các quyết định quan trọng về hướng đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Liên Âu. Thượng đỉnh Liên Âu sẽ được tổ chức tại Bruxelles và sẽ diễn ra vào một thời điểm được xem là mang tính quyết định đối với tương lai của Ukraina cũng như an ninh của toàn bộ Liên minh Châu Âu. Các cuộc thảo luận này hứa hẹn sẽ định hình những chiến lược dài hạn nhằm đối phó với các thách thức hiện tại và bảo vệ sự ổn định của khu vực.

Ngoại trưởng nga phê phán đề xuất triển khai lực lượng binh sĩ châu âu tại Ukraina

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2025, Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng của Pháp và Đức về việc triển khai một lực lượng duy trì hòa bình châu Âu tại Ukraina. Ông Lavrov chỉ trích đây là “một trò lừa dối”, cho rằng kế hoạch này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời tạo điều kiện cho Ukraina tái vũ trang, lôi kéo quốc gia này vào NATO và không tôn trọng các quyền lợi của người dân nói tiếng Nga. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không phản đối ý tưởng triển khai lực lượng hòa bình này.

Ngoại giao Nga và Mỹ tái khởi động cuộc họp quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông báo từ Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov vào ngày 26 tháng 2 năm 2025, cuộc họp thứ hai giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức sẽ được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 2. Trong một cuộc họp báo tại Qatar, Ngoại trưởng Lavrov cho biết cuộc gặp lần này sẽ tập trung vào việc thảo luận về những vấn đề hệ thống lâu dài giữa hai cường quốc, bao gồm các mâu thuẫn và bất đồng đã tích tụ trong suốt một thời gian dài. Đây là một cơ hội để các bên trao đổi quan điểm, đồng thời tìm kiếm những giải pháp nhằm cải thiện mối quan hệ và giảm bớt căng thẳng trong bối cảnh tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp.

Mỹ sẽ cấp « thẻ vàng » thường trú cho người nước ngoài đầu tư 5 triệu đô la;  Philippines bắt giữ hai người Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp; Pháp : Lãnh sự Nga tại Marseilles bị tấn công, hai nhà nghiên cứu của CNRS nhận tội; Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ họp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Ukraina đối đầu kịch liệt với hàng trăm drone trong đêm 25-26/02/2025

Trong đêm 25 rạng sáng 26 tháng 2 năm 2025, cả Nga và Ukraina đã tiến hành các cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn, với mỗi bên phóng hàng trăm thiết bị không người lái. Chính quyền Ukraina cho biết một người đã thiệt mạng gần thành phố Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev, trong khi các cuộc tấn công diễn ra. Theo thông tin từ phía Ukraina, trong đêm qua, Nga đã tấn công với tổng cộng 177 drone các loại. Phía Ukraina xác nhận đã bắn hạ thành công 110 trong số đó. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra tuyên bố vào ngày 26 tháng 2, khẳng định rằng lực lượng phòng không của họ đã tiêu diệt 128 drone do Ukraina phóng đi. Cuộc tấn công này là một phần trong chuỗi các trận đối đầu ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang.

Philippines bắt giữ hai công dân Trung Quốc bị tố làm gián điệp

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, chính quyền Philippines đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc với cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp. Hai người này bị nghi ngờ đã trả tiền cho ba lái xe Philippines, yêu cầu họ điều khiển xe trang bị thiết bị “IMSI catcher”, có khả năng chặn và thu thập thông tin liên lạc trong bán kính từ 1 đến 3 km, tại thủ đô Manila. Theo Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines (NBI), những chiếc xe này đã di chuyển gần các địa điểm chiến lược và nhạy cảm, bao gồm dinh tổng thống Philippines, đại sứ quán Mỹ và một căn cứ không quân. Một đặc vụ NBI tiết lộ rằng trước khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã thu thập “hàng ngàn” dữ liệu từ các cuộc giao tiếp điện tử. Vụ việc đang được điều tra để làm rõ các hoạt động tình báo liên quan đến sự kiện này.

Gaza: hamas đưa ra thỏa thuận trao trả hài cốt 4 con tin, đổi lại tự do cho hơn 600 tù nhân Palestine

Lực lượng Hamas đã thông báo vào ngày 25 tháng 2 năm 2025 rằng họ sẽ trao trả hài cốt của 4 con tin cho Israel trong một thỏa thuận trao đổi. Đổi lại, hơn 600 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do. Theo thông tin, vụ trao đổi này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2. Cùng thời điểm này, tại Israel, hàng nghìn người đã đổ ra đường phố để đón đoàn tang lễ, đưa hài cốt của Shiri Bibas và hai con trai nhỏ tuổi của cô, những con tin đã bị giết hại khi đang bị giam giữ ở Gaza. Hài cốt của họ được Hamas trao trả lại cho Israel trong khuôn khổ thỏa thuận này.

Mỹ sẽ cấp “thẻ vàng” thường trú cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 5 triệu đô la

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một chương trình mới thay thế visa EB-5 truyền thống dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn xin thẻ cư trú “thẻ xanh” tại Mỹ. Chương trình mới sẽ cấp “thẻ vàng Trump” cho những người đầu tư ít nhất 5 triệu đô la vào nền kinh tế Mỹ. Theo Tổng thống Trump, những nhà đầu tư này không chỉ giàu có và thành công mà còn đóng góp nhiều thuế và tạo ra việc làm cho người dân Mỹ. Điều đáng chú ý là các nhà tài phiệt Nga, mặc dù có tên trong danh sách trừng phạt của Washington, cũng có thể nộp đơn xin “thẻ vàng” này.

Theo: RFI