Site icon Tin360

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 28/04/2025

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các điểm nóng chính trị, quân sự và ngoại giao tiếp tục dồn dập, đẩy thế giới vào trạng thái bất ổn. Từ nguy cơ đối đầu chính trị tại Đài Loan, tiến triển mong manh trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran, thảm kịch tại cảng Shahid Rajaï, cho đến sự sụt giảm tín nhiệm ở Mỹ và căng thẳng quân sự tại biên giới Ấn Độ – Pakistan, tất cả đều cho thấy một cục diện toàn cầu đầy biến động, đòi hỏi các bên liên quan phải hết sức thận trọng và nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm tránh những kịch bản leo thang khó kiểm soát.

Đài Loan: Quốc Dân Đảng đe dọa kiến nghị bãi nhiệm Tổng thống Lại Thanh Đức nếu không thay đổi chính sách

Ngày 26/04/2025, Chủ tịch Quốc Dân Đảng đối lập, ông Eric Chu (còn gọi là Chu Lập Quân), tuyên bố rằng các nghị sĩ thuộc phe đối lập sẽ chuẩn bị trình Quốc Hội kiến nghị bãi nhiệm Tổng thống Lại Thanh Đức nếu tình trạng bị cho là “đàn áp đối thủ chính trị và triệt tiêu lực lượng đối lập” không được chấm dứt. Theo ông Eric Chu, động thái này sẽ chính thức diễn ra sau ngày 20/05 tới đây.

Để phản đối các chính sách hiện tại của chính quyền, Quốc Dân Đảng hôm qua đã phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn trên Đại lộ Ketagalan, ngay trước khu vực Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc, thu hút đông đảo người tham gia. Động thái này được xem là bước chuẩn bị cho cuộc đối đầu chính trị căng thẳng dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Đàm phán hạt nhân vòng ba: Mỹ và Iran ghi nhận “nhiều tiến triển”

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và một quan chức cấp cao của Mỹ, cuộc đàm phán kéo dài 6 tiếng đồng hồ ngày 26/04/2025 tại Oman đã diễn ra trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”. Cả hai phía khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thu hẹp những khác biệt còn tồn tại trước cuộc gặp kế tiếp dự kiến vào tuần tới.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, những bước tiến đạt được trong cuộc họp lần này đã mở ra cơ hội thực tế để hai bên hướng tới một thỏa thuận. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran đánh giá cao kết quả của vòng thương lượng thứ ba, song cũng nhấn mạnh trên CNBC rằng cần phải “hết sức” thận trọng khi đánh giá tiến trình đàm phán nhằm tháo gỡ những bế tắc kéo dài nhiều thập niên.

Iran: Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Shahid Rajaï khiến 28 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương

Một vụ nổ lớn đã xảy ra trưa ngày 26/04/2025 tại cảng Shahid Rajaï, trung tâm vận chuyển khoảng 85% tổng lượng hàng hóa của Iran. Theo thông tin từ Hải quan Iran, được các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lại, nguyên nhân ban đầu được cho là do hỏa hoạn phát sinh tại khu vực chứa vật liệu nguy hiểm và hóa chất, dẫn tới vụ nổ nghiêm trọng.

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản, chính quyền Iran đã quyết định tổ chức quốc tang trong vòng 3 ngày tại tỉnh Hormozgan, nơi cảng Shahid Rajaï tọa lạc.

Quốc Dân Đảng đe dọa kiến nghị bãi nhiệm Tổng thống Lại Thanh Đức nếu không thay đổi chính sách; Iran: Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Shahid Rajaï khiến 28 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương; 100 ngày đầu nhiệm kỳ: Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp nhất trong 80 năm qua; Nga: Nghi phạm sát hại Phó chỉ huy tác chiến bị cáo buộc là điệp viên Ukraina (Ảnh ghép: Internet)

100 ngày đầu nhiệm kỳ: Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp nhất trong 80 năm qua

Một cuộc khảo sát do ABC News, Washington Post và Ipsos thực hiện, công bố ngày 25/04/2025 nhân dịp đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, cho thấy chỉ 39% số người được hỏi tán thành cách ông điều hành đất nước. Con số này giảm 6% so với mức ghi nhận hồi tháng 2. Trong khi đó, 55% bày tỏ sự không hài lòng với hiệu quả công việc của ông. Để so sánh, vào năm 2017, tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở thời điểm tương tự đạt 42%.

Đặc biệt, chính sách thuế quan của Tổng thống đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ: gần hai phần ba người dân Mỹ không đồng tình với đường lối này. Ngoài ra, 53% số người được hỏi nhận định tình hình đất nước đã xấu đi kể từ khi ông Trump chính thức nhậm chức.

Nga: Nghi phạm sát hại Phó chỉ huy tác chiến bị cáo buộc là điệp viên Ukraina

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/04/2025 thông báo đã bắt giữ Ignat Kuzin, sinh năm 1983, cư trú tại Ukraina, với cáo buộc thực hiện vụ ám sát Phó chỉ huy tác chiến của Quân đội Nga gần Matxcơva. Theo FSB, Kuzin là một điệp viên Ukraina, đã gài thiết bị nổ tự chế vào chiếc Volkswagen Golf ở khu vực Balashikha, ngoại ô Matxcơva, nơi Trung tướng Yaroslav Moskalik đang di chuyển.

Nguồn bom được cho là do lực lượng đặc nhiệm Ukraina hoạt động bí mật tại vùng Matxcơva cung cấp, và được kích nổ từ lãnh thổ Ukraina. Hiện tại, phía Ukraina chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về sự việc này, tương tự như phản ứng trước các vụ tấn công khác nhằm vào các sĩ quan cấp cao Nga và những nhân vật có ảnh hưởng lớn ủng hộ chiến dịch chống Ukraina trong ba năm qua.

Biên giới Ấn Độ – Pakistan tiếp tục nóng lên với các cuộc đấu súng

Ngày 27/04/2025, căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang khi hai bên nổ súng đáp trả lẫn nhau. Theo thông tin từ quân đội Ấn Độ, mặc dù không công bố số thương vong cụ thể, các vụ tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ từ phía Pakistan bị đánh giá là “vô cớ”, và New Delhi tuyên bố sẽ buộc phải có những hành động đáp trả thích đáng.

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau vụ đẫm máu tại khu vực Kashmir tranh chấp vào tuần trước, khiến 26 dân thường thiệt mạng. Sự kiện này đã đẩy quan hệ giữa hai quốc gia xuống mức thấp mới, với hàng loạt động thái trả đũa về mặt ngoại giao.

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan “thể hiện sự kiềm chế tối đa” nhằm ngăn ngừa xung đột leo thang. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế bày tỏ lo ngại trước khả năng New Delhi sẽ tiến hành các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh làn sóng dư luận trong nước đang nghiêng về việc “trả đũa Pakistan”.

Theo: RFI