Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ bên lề lễ an táng Giáo hoàng Phanxicô tại Roma, mở ra tín hiệu tích cực cho đối thoại giữa hai bên. Trong khi đó, tình hình quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: Bắc Triều Tiên ra mắt tàu khu trục mới, Trung Quốc đạt bước ngoặt năng lượng, Nhật Bản xem xét tăng nhập khẩu nông sản Mỹ, và Singapore siết chặt kiểm soát nội dung mạng xã hội trước bầu cử.

Trump và Zelensky gặp gỡ tại lễ an táng Giáo hoàng Phanxicô

Bên lề thánh lễ an táng Giáo hoàng Phanxicô ở Roma ngày 26/04/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được Nhà Trắng mô tả là “rất hiệu quả”. Nội dung thảo luận chưa được tiết lộ, nhưng cả hai bên đều ra tuyên bố chung thể hiện sự tích cực. Cùng dịp này, lãnh đạo Pháp và Anh cũng trao đổi với Trump và Zelensky.

Trước đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ đề xuất từ bỏ chủ quyền đối với Crimée, nhấn mạnh toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát đều thuộc về Ukraina. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiện Ukraina thiếu nguồn lực để giành lại Crimée bằng vũ lực, và ủng hộ sử dụng trừng phạt kinh tế và ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Trump kêu gọi Kiev và Moskva đàm phán cấp cao, cho biết hai bên đang “rất gần” một thỏa thuận hòa bình. Dù vậy, Nga tiếp tục oanh kích Ukraina, với ít nhất một người thiệt mạng trong cuộc tấn công mới tại Dnipropetrovsk.

Bắc Triều Tiên giới thiệu tàu khu trục đa năng mới, nghi có thể trang bị tên lửa hạt nhân

Ngày 26/4/2025, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin Bắc Triều Tiên đã cho ra mắt một tàu khu trục đa năng mới mang tên “Choe Hyon”. Chiến hạm có trọng lượng 5.000 tấn này được chế tạo trong vòng khoảng 400 ngày, hoàn toàn dựa trên nguồn lực và công nghệ trong nước.

Theo KCNA, “Choe Hyon” được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại. Các chuyên gia quân sự nhận định con tàu có thể tích hợp hệ thống tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không, và nhiều khả năng được thiết kế để triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật tầm ngắn.

Động thái này được xem là bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh nước này tiếp tục thúc đẩy phát triển các loại vũ khí chiến lược tiên tiến.

Chính quyền Trump giải thể Văn phòng Ngoại giao Khí hậu

Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã quyết định giải thể Văn phòng Ngoại giao Khí hậu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phát ngôn viên bộ xác nhận thông tin này vào ngày 25/04/2025, cho biết văn phòng trên không còn cần thiết. Trước khi bị đóng cửa, cơ quan này từng đảm nhiệm vai trò đại diện cho Mỹ tại các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Quyết định này làm dấy lên quan ngại rằng Hoa Kỳ có thể sẽ không tham dự Hội nghị khí hậu COP30, dự kiến tổ chức tại Belem, Brazil vào tháng 11 tới.

Trung Quốc lần đầu tiên đạt mốc công suất điện tái tạo vượt nhiệt điện

Cơ quan Năng lượng Trung Quốc ngày 25/04/2025 thông báo, trong quý I năm nay, công suất mới từ các dự án điện gió và điện mặt trời đã đạt 74,33 triệu kilowatt. Nhờ đó, tổng công suất năng lượng tái tạo của nước này đã tăng lên 1,482 tỷ kilowatt, lần đầu tiên vượt qua tổng công suất của các nguồn nhiệt điện, hiện ở mức 1,451 tỷ kilowatt. Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu, hiện đang theo đuổi mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và hướng tới trung hòa carbon vào năm 2060.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tăng cường tự lực trong công nghệ

Trong phiên họp Bộ Chính Trị ngày 25/04/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải “thúc đẩy tự lực tự cường” trong lĩnh vực công nghệ. Ông kêu gọi Bắc Kinh tập trung vượt qua các thách thức then chốt liên quan đến phát triển chip tiên tiến, phần mềm cốt lõi và xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ triển khai thêm các chính sách hỗ trợ như tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ưu đãi thuế, mở rộng mua sắm công và cải thiện hạ tầng cơ sở nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Trump và Zelensky gặp gỡ tại lễ an táng Giáo hoàng Phanxicô; Chính quyền Trump giải thể Văn phòng Ngoại giao Khí hậu; Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc tăng cường tự lực trong công nghệ; Nhật Bản cân nhắc gia tăng nhập khẩu ngô và đậu nành từ Mỹ (Ảnh ghép: Internet)

Nhật Bản cân nhắc gia tăng nhập khẩu ngô và đậu nành từ Mỹ

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Moriyama Hiroshi ngày 25/04/2025 cho biết Nhật Bản đang xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu ngô và đậu nành của Hoa Kỳ. Theo ông Moriyama, nhiều quan chức nước này ủng hộ kế hoạch, trong bối cảnh Mỹ cần tìm kiếm thị trường mới cho các mặt hàng nông sản, khi hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc bị đình trệ do cuộc chiến thuế quan kéo dài.

Mỹ: Thẩm phán bị FBI truy tố vì cản trở việc bắt giữ người nhập cư, Đảng Dân Chủ chỉ trích chính quyền Trump

Thẩm phán Hannah Dugan, 65 tuổi, bang Wisconsin, đã bị bắt giữ ngày 25/04/2025 và đối mặt với hai cáo buộc: cản trở người thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, bà Dugan bị cáo buộc cố ý đánh lạc hướng các đặc vụ di trú và hỗ trợ một người nhập cư bất hợp pháp trốn thoát. Vụ việc đã gây tranh cãi khi Thượng nghị sĩ Dick Durbin, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện và thuộc Đảng Dân Chủ, lên tiếng chỉ trích rằng chính quyền Trump đang “thử thách giới hạn của Hiến pháp” Hoa Kỳ. Nhiều nghị sĩ Dân Chủ cũng cáo buộc FBI bị lợi dụng nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị, làm tổn hại nguyên tắc tam quyền phân lập.

Singapore yêu cầu Facebook hạn chế nội dung nước ngoài can thiệp bầu cử

Ngày 25/04/2025, chính phủ Singapore đã yêu cầu Meta, công ty mẹ của Facebook, ngăn chặn quyền truy cập đối với một số bài viết bị cho là có tính chất can thiệp bầu cử và kích động cảm xúc tôn giáo. Các nội dung này được cho là đến từ hai chính trị gia Malaysia cùng một công dân Úc, những người từng bị bắt giữ tại Singapore theo Đạo luật An ninh Nội địa. Theo nhà chức trách Singapore, các bài đăng đã vi phạm nguyên tắc thế tục bằng cách pha trộn yếu tố tôn giáo vào chính trị, đồng thời tìm cách tác động đến kết quả của các đảng phái hoặc ứng viên trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới.

Theo: RFI