Site icon Tin360

Tin tối 22/8: Quản lý người Trung Quốc tại Casino ‘địa ngục’ tố ngược nạn nhân; Cận vệ Thủ tướng Campuchia hành xử kiểu “giang hồ mạng” Việt Nam

Từ trái sang: Cục Di trú Campuchia thẩm vấn quản lý casino người Trung Quốc; Cận vệ Thủ tướng Campuchia trên mạng Facebook (ảnh Khmer Times/Facebook).

Quản lý người Trung Quốc thừa nhận hành vi cưỡng bức lao động với 42 người Việt tại casino ở Campuchia, nhưng kèm theo đó đã tố ngược các nạn nhân.

Lời tố ngược mâu thuẫn

Sau 3 ngày, kể từ khi 40 người Việt vượt sông đào thoát khỏi casino “địa ngục” tại Campuchia, quản lý sòng bài này đã bị phía Campuchia bắt, thẩm vấn. Công dân Trung Quốc này thừa nhận đã cưỡng ép lao động người Việt làm việc trái ý muốn, nhưng khai báo rằng những người chạy trốn đang nợ tiền công ty.

Lời khai này mâu thuẫn những gì các nạn nhân người Việt nói. 11 người Việt khai rằng, họ chạy trốn là do tranh chấp với quản lý sòng bạc, bởi casino không tuân thủ điều khoản hợp đồng. “Công ty hứa trả lương 800 USD nhưng quản lý chỉ trả 400-500 USD một tháng”, một quan chức Campuchia dẫn lời nạn nhân.

Cũng theo lời các nạn nhân, hiện có khoảng 2.000 người Việt mắc kẹt tại các sòng bài ở Campuchia. Nhiều người muốn về nước, phải nộp 3.000-30.000 USD mới có thể thoát thân.

Đức nhắc lại về hộ chiếu mới của Việt Nam

Thông báo mới đây của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội làm rõ quan điểm của nước này liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Cụ thể, ĐSQ Đức viết: “Hiện báo chí đang đưa các thông tin sai lệch về các loại thị thực Đại sứ quán cấp cho các hộ chiếu mới của đã bổ sung bị chú về nơi sinh.

Thông tin chính xác là: thị thực loại D cho mục đích lưu trú dài hạn ví dụ như học đại học hoặc làm việc, lại được cấp lại bình thường. Tương tự như vậy là với thị thực công tác hoặc thăm thân (thị thực loại C) với thời hạn lưu trú dưới 90 ngày. Thị thực lưu trú nhiều năm loại C tiếp tục tạm dừng cấp lại cho đến khi có thông báo mới”.

Như vậy, thông báo của ĐSQ Đức đã phân loại rõ các trường hợp cấp thị thực; khác với các thông tin chung chung như “Đức đồng ý với hộ chiếu mới của Việt Nam” được truyền đi mấy ngày qua.

Hút thuốc lá điện tử, 7 học sinh cấp cứu

Tiền Phong đưa tin, sự việc xảy ra sáng nay 22/8 tại Trường THPT Yên Hưng, TX Quảng Yên, Quảng Ninh. Lúc đó, một học sinh nữ lớp 11 khi đi học mang theo thuốc lá điện tử sau đó rủ các bạn hút cùng. Đến khi gần vào tiết 1 thì 7 em học sinh có biểu hiện chóng mặt và nôn trong lớp.

Sau khi được cấp cứu, rất may sức khỏe 7 học sinh đã ổn định.

Cháy lớn nông trại cún Puppy Farm nổi tiếng ở Đà Lạt

Hỏa hoạn xảy ra trưa 22/8. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực xung quanh với diện tích hàng nghìn mét, theo Người Lao Động.

Khoảng 30 sau khi cảnh sát cứu hỏa tới, đám cháy được khống chế. Vụ việc gây thiệt hại về tài sản, rất may không có thương vong.

Đám cháy lớn thiêu nhiều tài sản ở Cún Puppy Farm.

Nông trại Cún Puppy Farm là điểm du lịch canh nông nổi tiếng tại TP Đà Lạt, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan chụp ảnh lưu niệm với nhiều giống chó, vườn hoa, trải nghiệm khu vực sản xuất dâu tây và kinh doanh các loại nước uống, đặc sản của Đà Lạt.

Chuỗi ăn chơi “cuồng nhiệt” 2 ngày cuối tuần của Thủ tướng Phần Lan

Lối sống của bà Sanna Marin được đặt dấu hỏi khi có những video mới về việc bà liên tục tiệc tùng tại quán bar, nhà hàng, nhà riêng, lễ hội ngoài trời, và có thời điểm trong tình trạng say rượu.

Các video lan truyền trên mạng về bữa tiệc nóng bỏng của Thủ tướng Sanna Marin đã gây ra sự nhầm lẫn vì Thủ tướng không nói chính xác thời điểm video được quay.

Thủ tướng Sansa có mặt tại Flow Festival hôm 2 ngày cuối tuần (12-14/8). Hầu hết bạn bè của nữ Thủ tướng đều theo phái cánh tả, đề cao chủ nghĩa tự do, ủng hộ chuyển giới.

Sự bàn tán thậm chí trở nên dữ dội hơn khi thông tin ngày càng được làm rõ, cho thấy bà nữ thủ tướng đã đi “lang thang” với nhóm bạn quanh thủ đô trong các bữa tiệc khác nhau, vào những thời điểm khác nhau trong hai ngày cuối tuần (Đọc chi tiết bài viết trên MUCNEWS).

Việc các video rò rỉ về tiệc đêm ăn chơi cuồng nhiệt của nữ Thủ tướng cùng nội các của mình đã rỏ rỉ trên mạng xã hội, phần nào phơi bày góc khuất của các chính trị gia cánh tả tại Phần Lan.

Cận vệ Thủ tướng Campuchia hành xử kiểu “giang hồ mạng” Việt Nam

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa phải đuổi một cận vệ khỏi đơn vị bảo vệ ông, sau khi người này lộ video uống rượu, chửi tục và hành xử thô lỗ.

Người bị đuổi là San Bunthoeun, thành viên đội cận vệ thủ tướng. Anh này đã hành xử thô lỗ lên Facebook cá nhân. Trong video, San Bunthoeun uống bia rượu, chửi bới, đập phá đồ đạc khi đang livestream – một cách hành xử theo kiểu ‘lấy số’ của nhiều giang hồ mạng Việt Nam.

Cận vệ của Thủ tướng Campuchia hành xử như kiểu “giang hồ mạng” Việt Nam.

Nhắc về vụ việc này, ông Hun Sen nói rằng đã từng giáo dục San Bunthoeun song không thành công. Thủ tướng Campuchia cũng nói rằng, ông đã từng mua nhà cho anh này.

Đơn vị Bảo vệ Thủ tướng được ông Hun Sen thành lập năm 2009, được chỉ huy bởi một đại tướng – ông Hing Bun Heang và được biên chế tới khoảng 100 xe tăng.