Sáng 23-7, nhiều tin tức quan trọng về chính sách và y tế đã được công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chế độ phụ cấp mới cho nhà giáo với mức từ 25% đến 80% lương; áp dụng từ ngày 1-1-2026.
- Hà Nội cảnh báo mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh
- Vì sao việc nhà là chìa khóa vàng cho sự phát triển toàn diện của trẻ?
- Uống nước tía tô và mật ong có tác dụng gì? Thức uống vàng cho sức khỏe và sắc đẹp
Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện và đưa vào hoạt động cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức trước 30-11 năm nay; góp phần giảm tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Đề xuất chế độ phụ cấp mới cho nhà giáo từ 1-1-2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1-1-2026.
Theo dự thảo, nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nhiều mức khác nhau, từ 25% đến 80% lương. Cụ thể:
25%: Dành cho nhà giáo giảng dạy ở đại học; học viện, cao đẳng và các trường bồi dưỡng thuộc bộ, ngành trung ương.
30%: Áp dụng cho nhà giáo ở trường trung cấp; trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
35%: Dành cho nhà giáo ở tiểu học, trung học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo, hải đảo, xã biên giới.
40%: Nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm; khoa sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục; giảng dạy môn chính trị ở trung cấp.
45%: Dành cho nhà giáo mầm non và giảng dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc đại học, học viện, cao đẳng.
50%: Nhà giáo dạy ở trường năng khiếu thể thao, nghệ thuật, phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học ở vùng khó khăn.
60%: Viên chức mầm non ở xã khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, xã an toàn khu.
70%: Nhà giáo ở trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, lớp dành cho người khuyết tật, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
80%: Viên chức mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra; những nhà giáo đang công tác ở trường giáo dưỡng nếu đang hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng; an ninh thấp hơn 70% sẽ được bổ sung phần chênh lệch để đạt 70%.
Chính sách này nhằm ghi nhận và động viên đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là những người công tác ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.
Trước 30-11: Đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào hoạt động
Ngày 22-7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Thành Long tại buổi kiểm tra công trình cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Ninh Bình.
Phó thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, ban quản lý dự án; các nhà thầu cùng các cơ quan liên quan đã giúp hai dự án đạt chuyển biến tích cực; nhất là tại Bạch Mai. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa có giải pháp dứt điểm.
Ông yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ; chủ động, quyết liệt hơn, huy động trí tuệ và nguồn lực để hoàn thành; đưa cả hai bệnh viện cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30-11. Việc này không chỉ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn tránh lãng phí nguồn đầu tư.
Phẫu thuật phục hồi thần kinh cánh tay cho bé sinh thường nặng 4,7kg
Tối 22-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công phục hồi đám rối thần kinh cánh tay cho bé Đ.Q.T. (5 tháng tuổi, Cần Thơ).
Bé T. sinh thường, cân nặng tới 4,7kg. Ngay sau sinh, bé đã được theo dõi và tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên sau 5 tháng, bé chỉ có thể nâng nhẹ vai và cử động khuỷu tay rất hạn chế.
Đội ngũ bác sĩ đã thực hiện vi phẫu; chuyển ghép thần kinh nhằm giúp bé phục hồi chức năng vận động cánh tay. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao; do ê kíp khoa bỏng – chỉnh trực của bệnh viện đảm nhiệm.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngà; khoa bỏng – chỉnh trực; cho biết: “Mục tiêu là giúp bé dần phục hồi chức năng vận động quan trọng như nâng vai; gập khuỷu tay, cử động ngón tay. Bé sẽ tiếp tục vật lý trị liệu chuyên sâu để tối ưu hiệu quả.”
Trường hợp của bé T. cho thấy tầm quan trọng của phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trong những ca tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do sang chấn sản khoa.
Những thông tin sáng 23-7 tiếp tục khẳng định nỗ lực của ngành giáo dục và y tế trong việc chăm lo đời sống; sức khỏe của nhân dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo. Đề xuất phụ cấp mới với nhà giáo và yêu cầu hoàn thiện hai cơ sở bệnh viện lớn đều là những bước tiến quan trọng, được dư luận quan tâm, kỳ vọng.
Cùng với đó; những thành công y tế như ca phẫu thuật phục hồi thần kinh cho trẻ nhỏ cũng là tín hiệu đáng mừng về trình độ và tinh thần tận tâm của các y bác sĩ.
Người dân cần theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng các chính sách, công trình, thành tựu này; vì mục tiêu chung nâng cao chất lượng giáo dục – y tế, phục vụ cộng đồng.
Theo: Tuổi Trẻ Online