Tin tức thế giới 18-7: Ông Trump bị chẩn đoán suy van tĩnh mạch, Mỹ ưu tiên viện trợ Patriot cho Ukraine thay vì Thụy Sĩ, Nga phản đối viện trợ vũ khí, Hàn Quốc sơ tán hơn 1.300 người vì mưa lớn.
- 5 điều vàng giúp phụ nữ luôn hạnh phúc, dù lấy ai
- Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, khả năng có thỏa thuận với châu Âu
- Thảm họa cháy trung tâm thương mại Al-Kut, Iraq: Ít nhất 50 người thiệt mạng
Ông Trump mắc bệnh suy van tĩnh mạch mạn tính nhưng vẫn “có thể trạng tuyệt vời”
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đội ngũ y tế chẩn đoán mắc chứng suy van tĩnh mạch mạn tính sau khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng nhẹ ở chân và vết bầm sâu trên tay. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết đây là tình trạng phổ biến ở người trên 70 tuổi và không ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng như tim, thận hay hệ tuần hoàn động mạch. Ông nhấn mạnh: “Tổng thống Trump vẫn giữ được thể trạng tuyệt vời”. Cuộc kiểm tra sức khỏe của ông Trump bao gồm xét nghiệm mạch máu và siêu âm Doppler tĩnh mạch.
Nga chỉ trích viện trợ vũ khí, cho rằng Mỹ “thúc đẩy giao tranh, từ bỏ hòa bình”
Cùng ngày 17-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu rằng quyết định tăng viện trợ vũ khí của ông Trump là dấu hiệu cho thấy Kiev “từ bỏ nỗ lực hòa bình” và tiếp tục chiến sự. Theo bà Zakharova, Nga cùng các đối tác đã quen với những lệnh trừng phạt dồn dập và không còn xem các mối đe dọa từ phương Tây là điều ngoại lệ. Bà tuyên bố Moscow sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Mỹ hoãn giao Patriot cho Thụy Sĩ để dồn lực cho Ukraine
Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận lô hàng Patriot đặt mua từ Mỹ năm 2022 sẽ bị chậm bàn giao do Washington ưu tiên trang bị hệ thống phòng không cho Ukraine. Động thái này cho thấy sự thay đổi ưu tiên chiến lược rõ rệt từ phía Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang. Dù Thụy Sĩ giữ lập trường trung lập và không chuyển giao vũ khí cho bên thứ ba, quốc gia này vẫn bị ảnh hưởng gián tiếp từ chính sách viện trợ của Mỹ. Các hệ thống Patriot dự kiến bàn giao muộn hơn so với lịch ban đầu (2028).
Mưa lớn tại Hàn Quốc khiến hơn 1.300 người phải sơ tán
Tin tức thế giới 18-7 cũng ghi nhận diễn biến thời tiết cực đoan tại Hàn Quốc. Mưa lớn đổ xuống miền trung và miền nam khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 1.300 người buộc phải rời khỏi nơi ở. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức cao nhất và kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên quốc gia này áp dụng tình trạng khẩn cấp kể từ cơn bão Khanun hồi tháng 8-2023. Các lực lượng cứu hộ được triển khai trên diện rộng nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân.
Theo: Tuổi Trẻ Online